Hải Dương: Thêm một di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt

GD&TĐ - Ngày 10/12/2017 tới, quần thể di tích, lịch sử và danh thắng An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (huyện Kinh Môn, Hải Dương) sẽ chính thức đón bằng Di tích Quốc gia đặc biệt. 

Du khách thăm quan di tích danh thắng An Phụ, nơi có tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam.
Du khách thăm quan di tích danh thắng An Phụ, nơi có tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam.

Sau di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được công nhận vào năm năm 2012, ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận Quần thể Di tích lịch sử và danh thắng cảnh quan An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Quần thể di tích lịch sủ và danh thắng An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương sở hữu tiềm năng du lịch riêng biệt và độc đáo. Trong đó, di tích danh thắng An Phụ thuộc xã An sinh, huyện Kinh Môn (Hải Dương). Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên độc đáo với chùa thờ phật, đền thờ mẫu, đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu linh thiêng và tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam.

Động Kính Chủ thuộc xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đây là một dánh thắng cổ tích được mệnh danh Nam Thiên đệ lục động ( Động đẹp thứ 6 trời Nam) với hệ thống văn bia trên vách đá có giá trị về mặt niên đại và văn hóa mà các động khác của Việt Nam đều không có được.

Chùa Nhẫm Dương và hệ thống gồm 26 hang động lớn nhỏ thuộc xã Duy Tân. Nơi đây được biết đến là chốn tổ thiền phái Tào Động. Một địa điểm khảo cổ không chỉ mang tầm quốc gia và còn tầm mang tầm quốc tế.

Bà Trần Thị Liễu - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn - cho biết, sự kiện đón bằng xếp hạng diễn ra vào ngày 10/12/2017 tới sẽ tạo động lực cho du lịch Hải Dương phát triển mạnh mẽ và khởi sắc hơn. Đến nay nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ đón nhận cơ bản đã hoàn tất.

Hải Dương: Thêm một di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt ảnh 1
Dịp này, huyện Kinh Môn cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng như chương trình Liên hoan diễn xướng hầu thành, hội thi giã bánh dày, làm bánh lòng; trưng bày các sản vật, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện …Thông qua các hoạt động này nhằm góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Kinh Môn nói riêng cũng như Hải Dương nói chung.

Bên cạnh tiềm năng khoáng sản phong phú, đặc trưng và ưu thế to lớn của huyện Kinh Môn là hệ thống nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng nổi tiếng với 18 di tích cấp quốc gia, cùng với 14 di tích cấp tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, hàng năm thu hút được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến thăm quan, du lịch.

Ông Khổng Quốc Tuân, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch Hải Dương, kỳ vọng, thông qua chương trình, các cơ quan thông tấn báo chí và doanh nghiệp lữ hành sẽ trở thành cầu nối, giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Kinh Môn nói riêng, Hải Dương nói chung đến với các du khách trong nước và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.