Hải Dương: Thêm 9 ca Covid-19 mới, gần 5.000 mẫu test nhanh ở Kim Thành âm tính

GD&TĐ - Cập nhật của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến sáng 18/11, tỉnh này ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan đến 4 ca mắc Covid-19 tại thị trấn Phú Thái, ngày 17/11, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã lấy mẫu test nhanh xét nghiệm cho gần 5.000 người dân thuộc khu vực có nguy cơ cao, các chủ nhà hàng, quán karaoke, nhà nghỉ tại thị trấn Phú Thái, xã Phúc Thành và Kim Anh.

Sáng 18/11, kết quả các mẫu này đều âm tính với SARS–CoV–2.

Liên quan đến ổ dịch mới tại thị trấn Phú Thái, đến sáng 18/11, lực lượng chức năng đã truy vết được 47 trường hợp F1, 181 trường hợp F2.

Từ ngày 30/10 đến sáng 18/11, huyện Kim Thành có 33 ca mắc Covid–19 ở 8 xã, thị trấn, trong đó xã Cổ Dũng có số ca mắc nhiều nhất (14 ca).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, sáng 18/11, tỉnh này ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó có 6 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung tại TP Hải Dương và Cẩm Giàng; 3 ca dương tính được phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng gồm 2 người quê ở Thanh Hà và 1 người ở Cẩm Giàng, đều là công nhân Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam (khu công nghiệp Tân Trường).

3 trường hợp ngoài cộng đồng này là các anh N.V.N. (sinh năm 1990) ở xã Thanh Hải (Thanh Hà). Ngày 16/11, anh N. nghỉ ở nhà không đi làm do có biểu hiện ho, sốt.

Ngày 17/11, anh N. ra Trạm Y tế xã Thanh Hải làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Sau anh N., anh Đ.H.T. (sinh năm 1996), quê ở Thái Bình, trọ tại thôn Phú Xá, xã Tân Trường (Cẩm Giàng) và anh N.H.Q. (sinh năm 1992) ở thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng (Thanh Hà) cũng tự đi xét nghiệm, cho kết quả nghi ngờ. Sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm PCR và khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ