Hải Dương sẽ không tuyển sinh hệ lớp 10 không chuyên trong trường chuyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ năm học 2024-2025, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) không tuyển sinh hệ lớp 10 không chuyên.

Một lớp chuyên của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương). Ảnh: Website nhà trường.
Một lớp chuyên của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương). Ảnh: Website nhà trường.

Việc không tuyển sinh hệ không chuyên trong trường THPT chuyên được áp dụng theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 15/4/2023 của Bộ GD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên.

Các lớp không chuyên đã tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06 ngày 15/2/2012 và Thông tư số 12 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng GD&ĐT.

Như vậy, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi vẫn có thể tuyển sinh lớp không chuyên cho năm học 2023-2024. Từ năm học 2024-2025, trường này không tuyển sinh hệ lớp 10 không chuyên.

Hiện, tỉnh Hải Dương có duy nhất Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Mỗi năm, Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh 1 lớp hệ không chuyên và không quá 45 học sinh/lớp.

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đang có 3 lớp không chuyên, mỗi khối 1 lớp. Học sinh lớp này đều phải thi tuyển đầu vào. Nếu không trúng tuyển vào lớp chuyên thì sẽ được xét điểm thi vào lớp không chuyên.

Học sinh lớp không chuyên học tập, đóng góp như học sinh các trường THPT không chuyên nhưng không được hưởng chế độ chính sách như học sinh chuyên, gồm: học bổng, trợ cấp sinh hoạt phí…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ