Hải Dương: Hơn 40 đối tượng sử dụng ma tuý tại quán karaoke

GD&TĐ - Hơn 40 đối tượng nam, nữ tụ tập sử dụng trái phép ma tuý tại một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ về hành vi sử dụng ma tuý tại quán karaoke. Ảnh: Công an Hải Dương.
Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ về hành vi sử dụng ma tuý tại quán karaoke. Ảnh: Công an Hải Dương.

Ngày 29/3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an huyện Bình Giang vừa tiến hành bắt giữ hơn 40 nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng ma tuý trái phép tại một quán hát trên địa bàn xã Bình Minh (huyện Bình Giang).

Trước đó, khoảng 0h45’ ngày 28/3, Công an huyện Bình Giang bất ngờ đột kích quán karaoke KingDom (địa chỉ tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh) do ông Trần Đức Xuân (SN 1951 ở cùng địa chỉ trên) làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện tại 4 phòng hát (Vũ Trụ, Bóng Đêm, Đế Vương, Tia Chớp) có 50 trường hợp đang bay lắc theo tiếng nhạc có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại các phòng hát nhiều đĩa xứ, ống hút, bật lửa, thẻ cào và vỏ túi nilon... Qua test nhanh phát hiện 41 trường hợp gồm (21 nam, 20 nữ) dương tính với ma túy.

Trong số các đối tượng nữ chủ yếu là nhân viên phục vụ có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam và các tỉnh miền núi phía Bắc, trường hợp trẻ tuổi nhất sinh năm 2004 trú tại tỉnh Hà Nam.

Số đối tượng nam dương tính với ma túy chủ yếu có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành lân cận, trường hợp nhiều tuổi nhất sinh năm 1973, trú tại huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương). 

Theo cơ quan chức năng, quán karaoke KingDom mới hoạt động từ tháng 1/2021. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, con trai chủ cơ sở là Trần Văn Bách (SN 1984) đang trực tiếp quản lý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ