Hải Dương: Đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà, người phụ nữ vẫn ra chợ bán thịt

GD&TĐ - Mặc dù đang trong quá trình tự cách ly y tế tại nhà nhưng bà N. không chấp hành, vẫn mang thịt lợn ra chợ bán. Với hành vi này, người phụ nữ bị đề nghị xử phạt 17,5 triệu đồng.

Bà Ng. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Hải Dương.
Bà Ng. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Hải Dương.

Ngày 26/2, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, các lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối bà Lê Thị Ng. (SN 1964, trú tại thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng) với hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Quyết, bà Ng. từng là F1, sau khi hoàn thành việc cách ly tập trung, bà N. được trở về nhà và phải tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Tuy nhiên, ngày 25/2, cơ quan chức năng phát hiện bà Lê Thị Ng. mở sạp bày bán thịt lợn tại thị trấn Cẩm Giang trong hoàn cảnh thị trấn này đang bị phong tỏa.

Cũng tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng sáng 26/2, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu với trường hợp bà Ng. buộc phải đi cách ly tập trung và tự thanh toán chi phí ăn ở.

Được biết, trước đó, UBND thị trấn Cẩm Giang đã đề nghị xử phạt hành chính bà Ng. số tiền 17,5 triệu đồng do vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.