Hải Dương: Chợ đông người trong mùa dịch, lãnh đạo huyện Kim Thành bị phê bình

GD&TĐ - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nghiêm khắc phê bình và yêu cầu lãnh đạo huyện Kim Thành nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 19/2, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc phê bình lãnh đạo huyện Kim Thành trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Cụ thể, ngày 19/2, sau khi kiểm tra trực tiếp công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy, một số điểm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 chưa nghiêm túc trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11- CT/TU, ngày 15/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp và đối mặt với nguy cơ bùng phát rất cao, dịch bệnh lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy phê bình nghiêm túc đối với ông Nguyễn Kim Diện, Bí thư Huyện ủy Kim Thành và ông Phạm Quang Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành về việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa nghiêm túc trong triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, nhất là khu vực chợ Giống vẫn còn để người dân tập trung đông người, chưa thực hiện theo nội dung trong Chi thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11 -CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng thời, yêu cầu 2 lãnh đạo huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  của huyện cần kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...