Hải Dương: Bắt tạm giam đối tượng tống tiền một lãnh đạo xã

GD&TĐ - Bùi Văn Cử làm đơn tố cáo một lãnh đạo xã sau đó đối tượng yêu cầu vị lãnh đạo trên phải chuyển cho mình số tiền 400 triệu đồng thì sẽ rút đơn.

Bùi Văn Cử làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hải Dương.
Bùi Văn Cử làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hải Dương.

Ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Cử (SN 1957 ở thôn Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 3, Điều 170 của Bộ luật hình sự.

Trước đó, tháng 2/2021, Bùi Văn Cử  viết đơn tố cáo sai phạm của ông H.V.K. (SN 1971, địa chỉ tại thôn Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương - ông K. là Chủ tịch UBND xã Hồng Phúc thời điểm đó)  và gửi đến UBND huyện Ninh Giang liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ông K. tại địa phương.

Sau đó, lợi dụng việc này, Bùi Văn Cử đã yêu cầu ông K. chuyển cho Cử số tiền 400 triệu đồng thì đối tượng sẽ rút nội dung tố cáo.

Liên quan đến vụ việc trên, ông H.V.K. đã làm đơn tố giác hành vi của Bùi Văn Cử tới cơ quan chức năng. Căn cứ nội dung tố giác, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã thu thập đầy đủ chứng cứ xác định Bùi Văn Cử có hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 của Bộ luật hình sự và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Bùi Văn Cử có 1 tiền án vào năm 1983 về tội Cướp tài sản và bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 10 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.