Hai đối tượng vận chuyển nhiều động vật quý hiếm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã kiểm tra, bắt giữ đối với 2 đối tượng có hành vi vận chuyển nhiều cá thể động vật quý hiếm, nguy cấp.

Một trong số nhiều cá thể động vật quý hiếm được các đối tượng vận chuyển.
Một trong số nhiều cá thể động vật quý hiếm được các đối tượng vận chuyển.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã thi hành lệnh bắt 2 bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1982, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa) và Cao Huy Cường (SN 1982, trú tại tổ 14, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng) về tội Vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, ngày 26/2, Tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công của tỉnh Cao Bằng và Chi Cục kiểm lâm tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại Km267+500 trên đường QL3, thuộc địa phận xóm Nam Phong 3 (xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng) đã phát hiện Nguyễn Văn Sơn và Cao Huy Cường điều khiển ô tô lưu thông hướng Hà Nội - Cao Bằng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe của các đối tượng vận chuyển 132 cá thể động vật hoang dã, trong đó có 15 cá thể là vẹt xám châu Phi và vẹt mào vàng.

Kết quả giám định của ngành chức năng cho thấy, 15 cá thể vẹt xám châu Phi và vẹt mào vàng bị tịch thu là động vật nguy cấp thuộc Phụ lục I - Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.