Hai đối tượng trộm xe lu ở Nghệ An mang ra Hà Nội bán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai đối tượng Nguyễn Văn Quốc và Đ.V.Đ. (ở huyện Thanh Chương Nghệ An) trộm một chiếc xe lu rồi mang ra Hà Nội bán với giá 150 triệu đồng.

Chiếc xe lu bị trộm mang đi bán.
Chiếc xe lu bị trộm mang đi bán.

Ngày 7/7, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa thu hồi 1 chiếc xe lu - tang vật của một vụ trộm để trao trả cho bị hại.

Trước đó, vào tháng 2/2022, một công ty có trụ sở tại thành phố Vinh (Nghệ An) để một chiếc xe lu trị giá khoảng 150 triệu đồng tại khu vực xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương.

Đến sáng 4/7, khi nhân viên công ty này đến kiểm tra thì phát hiện chiếc xe lu đã bị mất trộm.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Liên phối hợp Công an huyện Thanh Chương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/7, Công an huyện Thanh Chương bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quốc (SN 2002, trú tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương) và Đ.V.Đ. (trú tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Quốc (trái) và Đ.V.Đ.
Đối tượng Nguyễn Văn Quốc (trái) và Đ.V.Đ.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, vào tháng 5/2022, 2 đối tượng trên đã lấy trộm chiếc xe lu rồi mang ra Hà Nội bán với số tiền 150 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đã thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại; đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ