Hai đại kỵ phòng ngủ dễ khiến gia chủ tiền mất, tật mang

GD&TĐ - Kích thước phòng ngủ là một trong những yếu tố cần được tính toán kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào xây dựng. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được cách thiết kế kích thước phòng ngủ sao cho hợp phong thủy.

Hai đại kỵ phòng ngủ dễ khiến gia chủ tiền mất, tật mang
Dưới đây, Phong Thủy Phùng Gia chia sẻ đến các bạn 2 đại kỵ trong diện tích phòng ngủ có thể hút cạn sinh khí trong ngôi nhà của bạn, gây bất lợi cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. 
1. Kích thước phòng ngủ quá dài và hẹp
Nếu phòng ngủ có kích thước quá hẹp sẽ gây ra bất tiện và hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày.
Nếu con người nằm ngủ trong một không gian vừa dài vừa hẹp sẽ có cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Những người thần kinh mẫn cảm còn hay suy nghĩ linh tinh mà sinh ra nhiều ảo giác
Những phòng ngủ 6m2-10m2 sẽ gây ngột ngạt, từ đó kéo theo sự mệt mỏi, căng thẳng trong học tập, cuộc sống.
2. Diện tích phòng ngủ quá rộng
Mọi người thường nghĩ để diện tích phòng ngủ càng lớn càng tốt vì sẽ có cảm giác thoáng đãng rộng rãi. Nhưng thực chất, trong phong thủy, phòng ngủ mà rộng quá cũng là một thế phạm
Trước hết, ta thấy “nhân khí” được nhắc đến trong phong thủy chính là trường năng lượng của cơ thể người có tản phát năng lượng ra ngoài, giống như chiếc máy điều hòa không khí. Diện tích phòng ngủ càng lớn thì năng lượng hao tổn càng nhiều, từ đó khiến cho sức miễn dịch giảm xuống, tinh thần yếu mệt, năng lực làm việc cũng giảm, thậm chí dẫn đến bệnh tật.
Diện tích phòng ngủ bình ổn và hợp theo phong thủy nhất là từ 10-20m2.
* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.