Hai cơn bão lớn đổ bộ vào Australia

Hai cơn bão lớn đổ bộ vào Australia sáng nay, 20/2, làm đổ sụp đường dây điện, thiệt hại nhiều cơ sở vật chất và khiến cư dân vùng ven biển phải sơ tán.

Hai cơn bão lớn đổ bộ vào Australia
Nhiều nhà cửa bị thiệt hại nặng nề do bão.
Nhiều nhà cửa bị thiệt hại nặng nề do bão.

Cơn bão mang tên Marcia mạnh cấp 5 (cấp cao nhất) đã đổ bộ vào bờ biển Capricorn lúc 8 giờ, sáng 20-2 (giờ địa phương), với sức gió gần tâm bão lên tới 250km/h. Đến 1 giờ chiều cùng ngày, bão giảm xuống cấp số 3, nhưng cảnh báo mưa lớn và thủy triều dâng cao đột biến.

Khoảng 600 người ở Yeppoon đã phải rời nhà tìm nơi trú ẩn. Đường cao tốc bị cấm, 134 trường học bị đóng cửa, 43 trung tâm chăm sóc trẻ em ngừng hoạt động. Chín con đê ở khu vực phía đông nam Quensland bị ngập ở mức nguy hiểm và mưa lớn cũng cảnh báo tình trạng ngập lụt diện rộng. Tuy nhiên, con đê lớn nhất Wivenhoe chỉ bị ngập 77% và khả năng sẽ không bị tràn.

Hai cơn bão lớn đổ bộ vào Australia ảnh 2

Bên cạnh đó, một cơn bão khác tên Lam, mạnh cấp bốn, đổ bộ vào khu vực phía bắc Australia trước cơn bão Marcia vài giờ, và gây thiệt hại lớn cho khu vực gần đảo Elcho. Hiện, bão Lam đang càn quét đảo Elcho và di chuyển theo hướng tây nam.

Theo thống kê thiệt hại đầu tiên, đường sân bay bị ngập đầy đống đổ nát. Nhiều cây lớn bị đổ, giao thông tắc nghẽn, nhiều nhà cửa bị thiệt hại nghiêm trọng. Chưa có thông báo thiệt hại về người.

Hai cơn bão lớn đổ bộ vào Australia ảnh 3

Ảnh mây vệ tinh hai cơn bão mạnh đổ bộ vào Australia.

Theo nhandan

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ