Hai chỉ số ấn tượng của Nguyễn Filip đứng đầu đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Thủ môn gốc Hải Phòng Nguyễn Filip đứng đầu đội tuyển Việt Nam ở hai chỉ số ấn tượng.

Nguyễn Filip đứng đầu ĐT Việt Nam về chiều cao và giá trị chuyển nhượng.
Nguyễn Filip đứng đầu ĐT Việt Nam về chiều cao và giá trị chuyển nhượng.

Chiều 4/1, HLV Troussier công bố danh sách bao gồm 30 tuyển thủ Việt Nam sang Qatar chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trước khi bước vào tranh tài ở vòng chung kết Asian Cup, HLV Troussier sẽ gạch tên 4 cầu thủ để rút gọn danh sách xuống 26 cầu thủ chính thức theo điều lệ của Ban tổ chức giải.

Đáng chú ý, theo danh sách HLV Troussier công bố, thống kê chiều cao của 26 tuyển thủ Việt Nam được tiết lộ.

Đội hình của tuyển Việt Nam có chiều cao trung bình khá ổn là 1m75. Nổi bật nhất là tân binh thủ thành Nguyễn Filip với chiều cao 1m92. Anh chính là tuyển thủ sở hữu chiều cao "khủng" nhất đội tuyển.

Xếp sau thủ môn Nguyễn Filip là hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh với chiều cao 1m84.

Hai cầu thủ sở hữu chiều cao 1m81 đó là trung vệ Nguyễn Thanh Bình và thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Kế đến là 4 tuyển thủ cao 1m80 gồm: Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài và Nguyễn Văn Tùng.

Trong khi đó, theo định giá các cầu thủ của tuyển Việt Nam hiện tại, Filip Nguyễn cũng là cầu thủ đắt giá nhất đội bóng với giá trị 600.000 Euro.

Thi đấu cho tuyển Việt Nam, thủ môn gốc Hải Phòng sẽ tạo ra luồng gió mới cho HLV Troussier ở vị trí trấn giữ khung thành.

Khi còn thi đấu cho đội bóng Slovan Liberec, Filip Nguyễn đã ra sân ở Europa League mùa giải 2020/2021. Ngoài việc thi đấu ở Europa League, Filip Nguyễn còn tranh tài ở Europa Conference League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nga triển khai drone trong xung đột với Ukraine.

EU và NATO 'giẫm lên chân nhau'

GD&TĐ - Những khác biệt trong cách tiếp cận an ninh giữa các thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến kế hoạch 'tường chắn UAV' gặp khó.

Nhờ chính sách hỗ trợ, sản xuất robot hình người ở Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: INT

Trung Quốc thống trị ngành công nghiệp robot

GD&TĐ - Trong thập niên qua, Trung Quốc đã triển khai chiến dịch mạnh mẽ nhằm tích hợp robot vào các quy trình sản xuất, đồng thời phát triển ngành công nghiệp robot và linh kiện công nghệ cao trong nước.