Hai cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng tại Anh là ai?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong thành phần đội U15 của MU vừa xuất hiện một cầu thủ trẻ được cho có mang trong mình dòng máu Việt Nam.

 Jariyah Shah (trái) cùng con trai Rooney ở U15 Man United.
Jariyah Shah (trái) cùng con trai Rooney ở U15 Man United.

Tài năng trẻ được nhắc đến đó là Jariyah Shah. Tiền vệ sinh năm 2009 thậm chí còn có tên trong danh sách tập huấn của đội U15 Anh.

Tuy sinh ra tại Australia nhưng Jariyah Shah cùng bố mẹ đã sang Anh định cư và sinh sống từ lâu. Tiền vệ này có bố là người Pakistan, mẹ người Việt Nam.

Jariyah Shah cao 1m75, thi đấu chủ yếu ở vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công gia nhập MU từ mùa giải năm ngoái cùng hai người đồng đội, từ CLB Doncaster Rovers, đội bóng hiện đang chơi ở giải hạng 4 Anh.

Tại đội trẻ của MU, Jariyah Shah có cơ hội tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, so tài cùng nhiều cầu thủ giỏi trên thế giới. Đáng chú ý hồi đầu năm, Jariyah đã được chọn đi thi đấu với Real Madrid và Barcelona.

Hiện tại, Jariyah Shah cũng vừa có tên trong danh sách của trại tập huấn U15 Anh. Cầu thủ gốc Việt cũng tập luyện và thi đấu cùng với con trai của huyền thoại bóng đá thế giới Wayne Rooney ở đội trẻ MU.

Trước đó, Brandon Ly, trung vệ Việt kiều có bố là người Việt Nam - đã ký hợp đồng với CLB Burnley đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh. Vài tuần trước đó, cầu thủ 17 tuổi đã ra sân cho đội U21 và U18 Burnley.

Sau khi biết thông tin của Jariyah Shah gia nhập U15 của Man United, rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam đã mơ về viễn cảnh ngôi sao này khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

Nhất là trong bối cảnh, Filip Nguyễn vừa có được quốc tịch Việt Nam và sáng cửa tham dự vòng chung kết Asian Cup 2024.

Hiện tại, không chỉ có Jariyah Shah mà còn rất nhiều ngôi sao gốc Việt Nam đang thuộc biên chế những ông lớn tại châu Âu.

Một vài cái tên có thể kể đến như Đoàn Khắc Hải Lâm của U13 Bayern Munich, Brandon Ly mới ký hợp đồng với U18 Burnley hay cầu thủ mới được triệu tập lên U16 Mỹ là Brett Phan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.