Hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai chính thức sang Hàn Quốc thi đấu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh của đội bóng phố Núi đã chính thức đầu quân cho CLB Cheonan City sau 1 tuần thử việc.

Vũ Minh Hiếu và hậu vệ Nguyễn Cảnh Anh đầu quân cho CLB Cheonan City của Hàn Quốc.
Vũ Minh Hiếu và hậu vệ Nguyễn Cảnh Anh đầu quân cho CLB Cheonan City của Hàn Quốc.

Mới đây, trên fanpage của mình, CLB Hoàng Anh Gia Lai xác nhận hai tài năng trẻ của đội bóng này đã được đội bóng Hàn Quốc Cheonan City chiêu mộ:

"Chúc mừng 2 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh sau 1 tuần thử việc tại CLB Cheonan City (Hàn Quốc) đã được Chủ tịch CLB xác nhận ký hợp đồng thi đấu mùa giải K.League 2-2023. Hai cầu thủ đang tiến hành xin thủ tục visa vào Hàn Quốc".

Cheonan City vừa giành quyền thăng hạng K.League 2. Họ sang Chonburi của Thái Lan tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới. Tại đây, đội bóng Hàn Quốc đã thử việc bộ đôi cầu Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh của Hoàng Anh Gia Lai.

Tiền đạo Vũ Minh Hiếu sinh năm 2002, là tiền đạo chất lượng của đội bóng phố Núi ở các giải trẻ. Trong khi đó, Nguyễn Cảnh Anh sinh năm 2000, thuận chân trái và có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh.

Mùa giải 2022, cả hai đầu quân cho CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn từ phía Hoàng Anh Gia Lai nhưng không được HLV Chu Đình Nghiêm trao nhiều cơ hội ra sân để thể hiện bản thân.

Gia nhập CLB Cheonan City của Hàn Quốc, Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh sẽ có cơ hội đối đầu với đàn anh Nguyễn Văn Toàn ở K.League 2. Tiền đạo gốc Hải Dương cũng vừa gia nhập Seoul E-Land FC và sẽ thi đấu ở giải hạng 2 của Hàn Quốc trong thời gian tới.

Ở mùa giải 2023, Công Phượng cũng xuất ngoại thi đấu. Tiền đạo gốc Nghệ đầu quân cho CLB Yokohama FC, đội bóng vừa giành quyền lên thi đấu ở giải J.League 1 của Nhật Bản.

Gia nhập Yokohama FC là lần thứ 4 Công Phượng xuất ngoại thi đấu. Trước đó, tiền đạo gốc Nghệ từng đầu quân cho Mito Hollyhock (J.League 2), Incheon United (K.League) và Sint-Truidense (VĐQG Bỉ) nhưng chưa có được thành công như mong muốn.

Khoác áo Yokohama FC lần này, Công Phượng mang áo số 28 và được đồn đoán nhận mức lương lên tới 5 tỷ đồng/năm, cao hơn rất nhiều so với thời khoác áo Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức (nhưng không có tiền lót tay như V.League).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ