Hai bố con bị bắt vì rủ nhau buôn bán ma tuý liên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai bố con Chá Mí Chính ở Cao Bằng mang heroin sang Hà Giang bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (từ phải qua trái): Sùng Chứ Tính, Chá Mí Chính và Chá Mí Páo bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (từ phải qua trái): Sùng Chứ Tính, Chá Mí Chính và Chá Mí Páo bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.

Ngày 6/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Yên Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 19h30 ngày 5/6, tại nhà riêng của đối tượng Sùng Chứ Tính (sinh năm 1965, trú tại xã Du Già, huyện Yên Minh), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 bố con là Chá Mí Chính (sinh năm 1973) và Chá Mí Páo (sinh năm 2000) cùng trú tại xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Sùng Chứ Tính.

Tang vật thu giữ gồm 4 gói nilon có chứa chất bột màu trắng dạng cục nghi là heroin, cùng một số tang vật và tiền mặt.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ thêm 3 gói nilon có chứa chất bột màu trắng dạng cục và một số đồ vật khác có liên quan.

Ngày 6/6, lực lượng chức năng đã tiến hành cân tịnh tổng số tang vật thu giữ có khối lượng 37,53 gam nghi là heroin và 11,3 gam thuốc phiện.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ