HAGL và Hà Nội lọt vào tốp 10 CLB thể thao nổi tiếng nhất thế giới

Hai CLB đang chơi ở giải bóng đá hàng đầu Việt Nam (V-League) HAGL và Hà Nội FC đã góp mặt vào “Tốp 10 CLB thể thao nổi tiếng nhất thế giới” được xếp hạng theo tổng số lượt xem trên YouTube trong tháng 6.2019.

CLB Hà Nội (trái) và HAGL (phải) tiếp tục thăng hạng về số lượng người quan tâm nhiều nhất trên YouTube
CLB Hà Nội (trái) và HAGL (phải) tiếp tục thăng hạng về số lượng người quan tâm nhiều nhất trên YouTube

Theo thống kê của trang web Deportes & Finanzas, CLB HAGL và Hà Nội FC lần lượt xếp thứ 5 và 10 trên thế giới khi tính đến lĩnh vực nhận được lượt xem trên trang web phát video trực tuyến.

Đáng nói hơn, theo thống kê trên, HAGL đã vượt mặt các CLB “đại gia” của bóng đá châu Âu. Đội bóng của bầu Đức đã vượt qua nhà vô địch Serie A (Ý) Juventus (hạng 7), CLB nổi tiếng Manchester United của Ngoại hạng Anh (hạng 8), cũng như đội bóng vào đến bán kết Champions League mùa rồi là Ajax của Hà Lan (hạng 9).

CLB Hà Nội và HAGL trong top 10 thế giới về lượt xem trên Youtube
CLB Hà Nội và HAGL trong top 10 thế giới về lượt xem trên Youtube 

HAGL có tổng cộng 9,01 triệu lượt xem trên YouTube vào tháng 6, trong khi CLB Hà Nội sở hữu 6,04 triệu lượt xem. Thậm chí, 2 đội bóng thuộc “biên chế” V-League là những đại diện duy nhất của châu Á trong danh sách tốp 10 thế giới. Ở danh sách này, CLB Liverpool là đội bóng được xem nhiều nhất thế giới trên YouTube với 36,3 triệu lượt xem, trong khi Real Madrid có 32,2 triệu lượt xem và đứng thứ hai.

Các CLB của Việt Nam trước đó thường góp mặt trong danh sách nói trên, nhưng đã cải thiện thứ hạng trong tháng 6 vừa qua. Trong khi HAGL và Hà Nội FC chiếm vị trí số 1 và số 2 bóng đá châu Á khi xét về các đội thể thao có lượt xem trên YouTube lớn nhất, thì nhà vô địch Thai League Buriram United (Thái Lan) đứng thứ ba trong danh sách. Như vậy, ở danh sách tốp 10 châu Á, cả ba đội bóng đứng đầu đều đến từ Đông Nam Á.

Trong danh sách tốp 10 châu Á, các đội cricket của Ấn Độ chiếm 3 vị trí gồm CLB Royal Challengers Bangalore (hạng 4), SunRisers Hyderabad (hạng 7) và Mumbai Indians (hạng 8). Các thứ hạng còn lại đều thuộc các đội bóng đá là CLB Persebaya Surabaya (Indonesia - đứng thứ 6), CLB Al Hilal (Ả Rập Saudi - đứng thứ 6) và Bali United (Indonesia - hạng 10).

Hiện tại, CLB Hà Nội đang trải qua một mùa giải đạt phong độ cao khi đứng đầu BXH V-League sau 14 vòng đấu và vừa vào đến chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, đội bóng phố núi HAGL đang nỗ lực để thoát khỏi nhóm nửa dưới BXH.

Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.