Thái Lan so tài nhiều đội bóng mạnh ở châu Âu

GD&TĐ - Trong dịp FIFA Days, tuyển Thái Lan sẽ đến châu Âu đá giao hữu với Estonia và Georgia.

Tuyển Thái Lan sẽ đến châu Âu đá giao hữu với Estonia và Georgia.
Tuyển Thái Lan sẽ đến châu Âu đá giao hữu với Estonia và Georgia.

Theo Siam Sport, hai đội tuyển châu Âu Georgia và Estonia nhận lời mời đá giao hữu của tuyển Thái Lan vào dịp FIFA Days tháng 10. Georgia và Estonia đều sẽ đấu với Thái Lan trên sân nhà vào ngày 12/10 và 17/10.

Georgia và Estonia được đánh giá cao hơn đội bóng Thái Lan theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA (lần lượt là 78 và 109), cao hơn đội bóng xứ chùa Vàng (111). Cả hai được xem là quân xanh chất lượng cao của đội tuyển Thái Lan, giúp thầy trò HLV Polking rèn giũa khả năng hướng tới các giải đấu chính thức sắp tới, đặc biệt là Asian Cup.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn tiếp tục tìm đối thủ xứng tầm để đội tuyển đá giao hữu trong đợt FIFA Days vào tháng 3. Vừa qua, phía Liên đoàn bóng đá Hong Kong (Trung Quốc) mời cả tuyển Thái Lan lẫn Việt Nam dự giải giao hữu trong tháng 3 nhưng phía FAT chưa trả lời chính thức vì còn cân nhắc nhiều yếu tố.

Nhìn chung, thầy trò HLV Polking sẽ có một năm bận rộn sau chức vô địch AFF Cup 2022. Thái Lan đang nỗ lực vươn ra khỏi tầm khu vực khi liên tiếp chọn những đối thủ chất lượng.

Về phía đội bóng áo đỏ, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trở lại trong tháng 3 và sẽ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng trong khoảng thời gian này. Nhiều khả năng, cái tên được chọn là cựu HLV tuyển Nhật Bản Philippe Troussier.

Nếu mọi việc suôn sẻ, "Phù thủy trắng" sẽ có mặt ở Việt Nam vào giữa tháng 2 và tiến hành ký hợp đồng cũng như ra mắt truyền thông.

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã về Hàn Quốc chiều 14/2 và ngay lập tức có một cuộc họp báo với truyền thông quê nhà tối cùng ngày. Ông Park chỉ ở lại Hàn Quốc 2 ngày. Theo lịch trình của mình, ông sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 16/2 để thực hiện một chương trình truyền hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.