Haaland phá kỷ lục 28 năm ở Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Erling Haaland trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại trong một mùa giải ở Ngoại hạng Anh, kỷ lục vốn tồn tại suốt 28 năm qua.

Haaland phá kỷ lục 28 năm ở Ngoại hạng Anh

Tiền đạo xuất sắc nhất của Man City đã phá hủy mọi hàng phòng ngự đối phương trong cả mùa giải và với West Ham cũng không ngoại lệ.

Từ tình huống cướp được bóng ở giữa sân ở phút 70, Jack Grealish chọc khe cho Haaland lao xuống phá bẫy việt vị, rồi bấm bóng qua đầu thủ môn Lukasz Fabianski, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Haaland ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trận Man City thắng West Ham 3-0 hôm 4/5.

Haaland ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trận Man City thắng West Ham 3-0 hôm 4/5.

Đây là bàn thắng thứ 35 của tiền đạo 23 tuổi sau 31 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Điều đó đồng nghĩa, Haaland đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải ở Ngoại hạng Anh.

Bộ đôi huyền thoại Andy Cole và Alan Shearer từng đi vào lịch sử với mỗi người có 34 pha lập công trong các mùa giải 1993-1994 và 1994-1995.

Đáng chú ý, bộ đôi cựu danh thủ người Anh ghi được 34 bàn khi mùa giải có 42 vòng đấu từ 28 năm trước, còn Haaland vượt kỷ lục của họ khi giải Ngoại hạng Anh hiện tại chỉ có 38 vòng.

Haaland phá kỷ lục 28 năm ở Ngoại hạng Anh ảnh 2

Erling Haaland vượt kỷ lục ghi bàn mọi thời đại trong một mùa giải ở Ngoại hạng Anh.

Man City mới đá 33 trận, Erling Haaland vì thế còn tới 5 trận nữa để tiếp tục làm nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh.

Haaland hiện đã ghi bàn vào lưới 17 đội khác nhau trong mùa giải này, chỉ có Brentford và Chelsea thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh ấy cho đến nay - mặc dù anh ấy có thể sẽ phải đối mặt với cả hai trước khi mùa giải kết thúc.

Pha lập công vào lưới West Ham cũng đồng nghĩa Haaland đã ghi bàn trong 6 lần ra sân liên tiếp gần nhất.

Sau trận đấu, các thành viên của Man City đã dành màn chào danh dự cho tiền đạo Erling Haaland trước khi bước vào đường hầm.

Pha lập công của cựu ngôi sao Dortmund xen giữa các bàn thắng của Nathan Ake và Phil Foden giúp Man City thắng 3-0 ở trận đấu bù vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Kết quả trên giúp họ đòi lại ngôi đỉnh bảng từ Arsenal khi hơn đối thủ 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận (79 điểm so với 78 điểm và 33 trận so với 34 trận). Điều này cũng có nghĩa, chỉ cần thắng 4 trong 5 trận còn lại, Man City sẽ lần thứ ba liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh.

Haaland cũng có thể chứng tỏ là mảnh ghép còn thiếu để giúp Man City hướng tới cú ăn ba lịch sử.

Tiền đạo này đã ghi 12 bàn tại Champions League, với khả năng còn ba trận nữa khi Man City chuẩn bị đối đầu với Real Madrid ở bán kết.

Trong khi đó, anh cũng đã ghi thêm 3 bàn trên hành trình giúp đội chủ sân Etihad vào chung kết FA Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ