Haaland nhận giải thưởng đầu tiên tại Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Erling Haaland nhận giải thưởng cá nhân cao quý đầu tiên trong màu Man City tại giải Ngoại hạng Anh.

Chân sút người Na Uy gia nhập đội chủ sân Etihad từ hè năm ngoái. Ngay mùa giải đầu tiên, cựu tiền đạo Dortmund đã lập hàng loạt kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’ của bóng đá Anh.

Haaland trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh với 35 bàn sau 34 trận, phá vỡ kỷ lục 34 bàn do Alan Shearer và Andrew Cole nắm giữ trước đó.

Thành tích trên cũng giúp ngôi sao 23 tuổi sáng cửa đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu ngay trong mùa đầu chơi cho Man City.

Với 51 bàn thắng trên mọi đấu trường, Haaland cũng đã phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải trên mọi đấu trường của một cầu thủ Ngoại hạng Anh. Kỷ lục trước đó thuộc về Mo Salah ở mùa 2017-2018 và cựu danh thủ Ruud van Nistelrooy ở mùa 2002-2003. Cả tiền đạo người Ai Cập lẫn huyền thoại bóng đá Hà Lan đều ghi 44 bàn trong một mùa giải đó.

Haaland đang làm mưa làm gió tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City.

Haaland đang làm mưa làm gió tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City.

Chính màn trình diễn siêu hạng đó giúp Haaland vinh dự giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2023 của Hiệp hội nhà báo bóng đá (FWA).

“Tiền đạo Erling Haaland đã chính thức trở thành chủ nhân danh hiệu ‘Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023’ của Ngoại hạng Anh do Hiệp hội nhà báo bóng đá Anh (FWA) bầu chọn” – thông báo trên trang chủ của Man City chiều 12/5 có đoạn.

Chân sút người Na Uy đã áp đảo trong cuộc bình chọn của 400 thành viên FWA khi nhận được hơn 80% tổng số phiếu bầu ủng hộ. Haaland sẽ tiếp bước đồng đội Ruben Dias (2021) và cựu sao Raheem Sterling (2019) để trở thành cầu thủ Man City tiếp theo có vinh dự nhận giải thưởng này.

Việc được FWA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 của Ngoại hạng Anh là danh hiệu cá nhân cao quý đầu tiên của cầu thủ này tại Man City.

Ngoài ra, tuyển thủ Na Uy cũng trở thành cầu thủ thứ 4 được vinh danh bởi FWA ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở Anh, sau Ruben Dias (2021), Gianfranco Zola (1997) và Jurgen Klinsmann (1995).

Phát biểu sau khi đoạt giải, Haaland hết lời ca ngợi Man City, thuyền trưởng Pep Guardiola, ban huấn luyện cùng các đồng đội đã giúp anh rất nhiều để thích nghi với môi trường mới.

“Giành được giải thưởng FWA trong mùa giải đầu tiên của tôi với bóng đá Anh là một vinh dự. Tôi luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành người giỏi nhất có thể và việc được công nhận bằng danh hiệu cá nhân có ý nghĩa rất lớn đối với tôi” – Haaland nói: “Các đồng đội của tôi thật phi thường, họ luôn tạo cơ hội cho tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả họ, tôi không thể giành được danh hiệu này nếu không có họ. Tôi nợ thầy Pep Guardiola và những người đứng sau đội bóng rất nhiều. Mọi người luôn rất tốt kể từ khi tôi gia nhập. Tôi chưa bao giờ làm việc với những chuyên gia hàng đầu như vậy”.

“Xin cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi. Thật vinh dự khi giành được giải thưởng này. Bây giờ tôi đang tập trung vào việc đảm bảo rằng tôi sẽ kết thúc mùa giải một cách ấn tượng nhất có thể và giúp Man City giành được các danh hiệu” -Haaland nói thêm.

Haaland cũng đang có cơ hội cùng Man City giành cú ăn ba ở mùa giải này khi đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào chung kết FA Cup và nắm lợi thế khi hòa đối thủ Real Madrid 1-1 ở lượt đi bán kết Champions League ngay tại Bernabeu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.