Hà Tĩnh: Xét tuyển 190 giáo viên ở 3 cấp học

GD&TĐ - Hồ sơ gửi về UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong đợt xét tuyển giáo viên ở 3 cấp học là 393 thí sinh, trong đó chỉ xét tuyển 190 chỉ tiêu.

Sẽ tuyển 190 chỉ tiêu ở 3 cấp học tại thị xã Kỳ Anh.
Sẽ tuyển 190 chỉ tiêu ở 3 cấp học tại thị xã Kỳ Anh.

Chiều 14/12, thông tin từ Văn phòng UBND thị xã Kỳ Anh, đơn vị trực tiếp tổ chức đợt xét tuyển giáo viên lần này sẽ chỉ lấy đủ 190 chỉ tiêu theo quy định.

Theo đó, UBND TX Kỳ Anh sẽ tổ chức tuyển dụng 190 chỉ tiêu viên chức giáo viên theo hình thức xét tuyển, cơ cấu theo vị trí việc làm cụ thể gồm: Giáo viên mầm non 113 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học 47 chỉ tiêu (35 giáo viên Văn hóa, 2 Âm nhạc, 1 Mĩ thuật, 2 Tin học và 7 giáo viên Thể dục); giáo viên THCS 30 chỉ tiêu (11 Toán Lý, Toán tin; Sinh-Hóa 10, Văn Sử, Địa, Giáo dục công dân 3; và 6 chỉ tiêu giáo viên Tiếng Anh).

Các điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển được áp dụng theo Thông báo số 2476/TB-UBND ngày 3/11/2020 của UBND TX Kỳ Anh về việc thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở TX Kỳ Anh năm 2020-2021.

Theo ông Nguyễn Hồng Cương - Trưởng Phòng Nội vụ TX Kỳ Anh cho biết: Đợt xét tuyển này sẽ bổ sung số giáo viên đang còn thiếu lâu nay ở 3 cấp học tại thị xã. Nếu lần này tuyển đủ 190 chỉ tiêu giáo viên thì TX Kỳ Anh cơ bản đáp ứng 90% chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên do UBND tỉnh giao.

Đợt xét tuyển sẽ tiến hành tổ chức vào ngày 30/12/2020, dự kiến kéo dài trong vòng 7 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.