Hà Tĩnh: Trao thưởng 28 VĐV xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng 2021

GD&TĐ - Sáng 2/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ bế mạc Hội khỏe Phù Đổng năm 2021 và trao thưởng cho 28 vận động viên có thành tích xuất sắc.

Hà Tĩnh: Trao thưởng 28 VĐV xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng 2021

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi (từ 29/3 – 31/3), Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Năm nay, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh thu hút hơn 3.000 lượt VĐV tham gia thuộc 54 đoàn đến từ các trường phổ thông trong toàn tỉnh. Các vận động viên đã tham gia tranh tài ở 11 nội dung thi đấu như: Cầu lông, bóng bàn, điền kinh, bơi, võ cổ truyền, bóng đá nữ, bóng chuyền…

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại lễ bế mạc.
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại lễ bế mạc.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội khỏe Phù Đổng năm 2021 có số vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay với trình độ chuyên môn nâng cao. Hầu hết các đơn vị tham gia hội khỏe  đã có sự chuẩn bị tích cực, hiệu quả trong công tác bồi dưỡng nên thành tích thi đấu tốt hơn so với mọi năm.

Hội khỏe đã xuất hiện nhiều cá nhân VĐV tiêu biểu như: Đoàn Ngọc Diệp (lớp 8, trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh) - HCV bóng bàn nữ với thành tích thắng tuyệt đối tại các trận; Trần Anh Trung (lớp 12, THPT  Lê Quảng Chí) -HCV nội dung chạy 200m nam, lập kỷ lục Hội khỏe Phù Đổng với thời gian 22s83…

Kết thúc hội thi, BTC đã trao 283 bộ huy chương tại 11 nội dung cho các VĐV và đoàn VĐV.

BTC trao cờ cho các đoàn VĐV có thành tích xuất sắc.
BTC trao cờ cho các đoàn VĐV có thành tích xuất sắc.

Tại lễ bế mạc, BTC cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của Hội khỏe Phù Đổng như: Nghiệp vụ của một số trọng tại còn chưa tốt, chưa tập trung cao nên dẫn đến những sai sót, xử lý thiếu chính xác… chưa đáp ứng yêu cầu điều hành của Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; Lãnh đạo VĐV đoàn còn mang tư tưởng nặng về thành tích, chưa bám sát thời gian, lịch thi đấu khiến VĐV đoàn bị động ảnh hưởng tới thành tích thi đấu…

BTC cũng khuyến khích các đơn vị có điều kiện phát triển các môn thể thao phong trào, tự chọn như bóng rổ, khiêu vũ thể thao; tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng CSVC, trang thiết bị để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả dạy học nội khóa và các hoạt động thể dục, thể thao trong trường học.

Trao thưởng cho 28 VĐV đạt thành tích xuất sắc.
Trao thưởng cho 28 VĐV đạt thành tích xuất sắc.

Trong năm 2021, Sở GD&ĐT sẽ lựa chọn, tập trung bồi dưỡng, huấn luyện cho các thí sinh đạt thành tích cao để chuẩn bị tham dự thi đấu tại HKPĐ khu vực và toàn quốc cũng như các giải đấu thể thao do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Tại lễ bế mạc, BTC đã trao thưởng cho 28 vận động viên có thành tích xuất sắc và tặng cờ cho các đoàn VĐV tham dự Hội khỏe Phù Đổng  lần thứ XIII.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.