Hà Tĩnh: Tạm giữ dì ruột để điều tra hành vi đánh đập bé gái 4 tuổi

GD&TĐ - Liên quan đến vụ cháu L.Q.T. (4 tuổi, Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) có nhiều thương tích trên cơ thể, cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên cho biết đang tạm giữ dì ruột để điều tra.

Các vết thương tích trên người cháu T.
Các vết thương tích trên người cháu T.

Sáng 27/4, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm thông tin, qua quá trình xác minh, cơ quan công an đang tạm giữ dì ruột cháu bé là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú tại TDP Nhân Hoà, thị trấn Thiên Cầm) để tiếp tục điều tra.

Nguyễn Thị Huyền - dì ruột, được xác định là đối tượng gây nên các thương tích trên người cháu bé.
Nguyễn Thị Huyền - dì ruột, được xác định là đối tượng gây nên các thương tích trên người cháu bé.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Huyền khai nhận trong quá trình chăm sóc, cháu T. thường lười ăn nên trong lúc nóng giận đã dùng dụng cụ lau nhà bằng sắt đánh cháu. Tại nhà của Huyền, cơ quan chức năng đã tìm thấy nhiều một số dụng cụ được cho là dùng để đánh đập cháu T. trong tình trạng hư gãy.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, vào sáng qua (26/4), sau khi đưa đến trường, bé T.Q.T. có nhiều biểu hiện bất thường. Các giáo viên và BGH Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm đã đưa cháu đến trạm xá địa phương để kiểm tra.

Dụng cụ Huyền dùng để đánh đập cháu T.
Dụng cụ Huyền dùng để đánh đập cháu T.

Tại đây, nhân viên y tế và giáo viên bất ngờ khi trên người cháu có nhiều thương tích. Nghi cháu bị bạo hành, nên mọi người đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đồng thời thông báo cơ quan công an.

Hiện, cháu T. đang được điều trị tại Khoa Quản lý chất lượng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh). Theo các bác sỹ tại đây, lúc cháu L.Q.T. nhập viện có vết thương ở đầu đã khâu ở ngoài trước khi vào viện, tụ dịch vùng da đầu, xây xát một số điểm và bầm tím nhiều vùng cơ thể… Các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành khâu vết thương cho cháu T., tình trạng cháu tỉnh táo hoàn toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.