Hà Tĩnh: Tài xế sử dụng biển số ngũ quý 9 giả chưa có bằng lái

GD&TĐ - Thông tin từ CA thành phố Hà Tĩnh cho biết, qua điều tra và xác minh được chủ xe ô tô mang BKS ngũ quý 9 giả lưu thông trên đường phố Hà Tĩnh trong những ngày qua không có bằng lái xe.

Chiếc xe ô tô mang biển số ngũ quý 9 "fake" lưu thông trên đường.
Chiếc xe ô tô mang biển số ngũ quý 9 "fake" lưu thông trên đường.

Ngay sau khi nắm thông tin, cơ quan chức năng đã xác định anh Lữ Văn Quốc (SN 1993, trú tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là người điều khiển phương tiện, đồng thời chủ sở hữu xe ô tô mang BKS giả 38A – 999.99.

Cơ quan chức năng tiến hành xử lý vi phạm đối với tài xế Quốc.

Cơ quan chức năng tiến hành xử lý vi phạm đối với tài xế Quốc.

Quốc khai nhận, đã mua lại xe ô tô này ở Hải Dương vào ngày 14/7/2022, biển số cũ là 14A-356.45. Ngày 2/8/2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe cũ.

Trong thời gian đang chờ làm thủ tục sang tên đổi chủ thì anh Quốc đã đặt mua biển kiểm soát 38A-99999 qua một trang Facebook và sử dụng từ ngày 31/7/2022 đến nay.

Sau đó, tối ngày 3/8, Quốc đã điều khiển xe ô tô lắp BKS giả chở người từ trên Hương Khê xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Làm việc với cơ quan chức năng, Quốc đã thừa nhận hành vi của bản thân là sai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện Lữ Văn Quốc không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Hiện Đội CSGT – TT Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử phạt Lữ Văn Quốc 16 triệu đồng. Trong đó xử phạt lỗi gắn BKS giả 5 triệu đồng; không có giấy phép lái xe 11 triệu đồng. Đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.