Hà Tĩnh quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức quán triệt nội dung cuốn sách đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức quán triệt nội dung cuốn sách về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.(Ảnh: PH).
Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức quán triệt nội dung cuốn sách về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.(Ảnh: PH).

Sáng 22/3, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức giới thiệu và quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: PH).
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: PH).

Cùng dự có các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, các địa phương và 770 cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn; bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu trên toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách dày hơn 600 trang, có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong Cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PH).
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PH).

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua Cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến đấu không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Cuốn sách vừa được ra mắt đúng vào dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng đề nghị đối với cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, nội dung quán triệt của Phó Bí thư Thường trực, các địa phương, đơn vị triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. “Tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, góp phần tham gia hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng giới thiệu và quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PH).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng giới thiệu và quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PH).

Cũng tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ tại cơ sở, chế độ chính sách, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã, công tác phát triển đảng viên, xây dựng nông thôn mới... Về phía lãnh đạo Hà Tĩnh đã chia sẻ, giải đáp các ý kiến được nêu ra. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị đội ngũ cán bộ cốt cán các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ