Hà Tĩnh: Nữ quái chuyên trộm tài sản của người già neo đơn

GD&TĐ - Lợi dụng người già neo đơn sơ hở, Trần Thị Tuyết (40 tuổi, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản phục vụ việc tiêu xài cá nhân.

Công an lấy lời khai đối với Trần Thị Tuyết.
Công an lấy lời khai đối với Trần Thị Tuyết.

Ngày 15/6, thông tin từ Công an xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên), đơn vị vừa điều tra, phát hiện và bắt giữ Trần Thị Tuyết về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 11/6, Công an xã Cẩm Quang nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Lành (95 tuổi, trú tại thôn 5, xã Cẩm Quang) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một chiếc ví bên trong có 2,4 triệu đồng.

Nhận được trình báo, lực lượng Công an xã Cẩm Quang đã tiến hành điều tra, làm rõ và xác định thủ phạm của vụ trộm trên chính là Trần Thị Tuyết.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tuyết cũng khai nhận, trước đây từng thực hiện hai vụ trộm tiền của hai người già neo đơn ở trên địa bàn.

Cụ thể, ngoài vụ trộm của tài sản của ông Lành,  ngày 19/5 và 22/5, Tuyết đã lấy trộm của bà Nguyễn Thị Tẻo (86 tuổi, huyện Cẩm Xuyên) 3,7 triệu đồng; lấy trộm của bà Trần Thị Hải (86 tuổi, huyện Cẩm Xuyên) một chiếc khuyên tai bằng vàng có trị giá khoảng 2,6 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Tuyết đã lợi dụng sơ hở của người già, neo đơn để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Trần Thị Tuyết từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong án phạt vào giữa năm 2020.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.