Hà Tĩnh: Lĩnh án tử hình vì vận chuyển 8kg ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhận vận chuyển gần 8kg ma túy với thù lao 30 triệu đồng, Lê Đình Tú (SN 1992, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) phải nhận mức án tử hình.

Đối tượng Lê Đình Tú tại phiên toà xét xử.
Đối tượng Lê Đình Tú tại phiên toà xét xử.

Sáng 31/8, TAND Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử Lê Đình Tú (SN 1992, cư trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, ngày 15/3, Lê Đình Tú đồng ý nhận ma túy đá từ Hà Tĩnh vận chuyển bằng xe khách vào Bình Thuận để lấy tiền công 30 triệu đồng. Khoảng 19h30 cùng ngày, Tú nhận hàng tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và quay về Nghệ An.

Khi đến cầu Ngàn Trươi (tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang), gặp lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, Tú hoảng sợ quay xe theo chiều ngược lại, đồng thời vứt chiếc ba lô chứa ma túy để bỏ chạy. Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng áp sát, khống chế.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong ba lô 8kg ma tuý.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Lê Đình Tú đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, vi phạm đến chính sách pháp luật của Nhà nước về ma túy; Hội đồng xét xử đã tuyên Lê Đình Tú mức án tử hình về tội danh nói trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.