Hà Tĩnh: Lãnh án tử vì 20 triệu đồng

GD&TĐ - Dù đoán trước kết cục cho tội lỗi của mình nhưng khi bản án “Tử hình” được chủ tọa phiên tòa xướng lên, Phạm Minh Đức (SN 1990) đã gục mặt xuống.

Đối tượng Phạm Minh Đức (áo đen) cùng toàn bộ tang vật vụ án bị bắt giữ.
Đối tượng Phạm Minh Đức (áo đen) cùng toàn bộ tang vật vụ án bị bắt giữ.

31 kg ma túy và 20 triệu tiền công

Phạm Minh Đức năm nay 32 tuổi, y trú tại thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Bản thân Đức là một con nghiện lâu năm. Bao nhiều tiền bạc kiếm được Đức đốt hết theo những lần phê pha.

Đầu năm 2020, Đức vào TP Hồ Chí Minh để làm việc. Tại đây, theo chân “bạn” nghiện, Đức nhanh chóng làm quen và bắt mối được với một đối tượng tên Tiến (không rõ địa chỉ) để mua ma túy về sử dụng.

Đến giữa tháng 7/2021, biết Đức đang về quê nghỉ dịch nên Tiến đã chủ động liên lạc với Đức để nhờ nhận hàng. Tiến cũng cho Đức biết toàn bộ số hàng trên là ma túy đá sẽ được gửi vào Đồng Nai để tiêu thụ. Nếu chuyến hàng được thực hiện trót lọt, Tiến sẽ chuyển cho Đức 20 triệu đồng tiền công.

Đang lúc dịch bệnh, không có việc làm phải về quê lại thiếu tiền mua thuốc, Đức đã gật đầu đồng ý. Tiến hẹn Đức nhận hàng vào tối ngày 18/7/2021 tại vị trí biển báo gần cầu Ngàn Trươi nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh (tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Đức đến vị trí đã hẹn để nhận hàng. Tuy nhiên, hành vi đáng ngờ của Đức nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của lực lượng chức năng. Đến 20 giờ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Vũ Quang và các lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ Đức cùng toàn bộ tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá (methamphetamine), 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Theo Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh, Trưởng phòng Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh: Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện một số đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, nhất là tại địa bàn miền núi.

Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an các đơn vị, địa phương, lực lượng chức năng xác lập án đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi chuyên án kết thúc, Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng cho các lực lượng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án vận chuyển trái phép ma túy.

Chưa kịp nhận tiền công đã lãnh “án tử”

Ngày 13/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Minh Đức, SN 1990, về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo Điểm h Khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Đức mức án “Tử hình” về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Quá trình xét hỏi tại tòa, Phạm Minh Đức đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đức khai, do dịch bệnh khó khăn, bản thân lại nghiện ngập nên khi được hứa trả tiền công hàng chục triệu đồng đã nhắm mắt làm liều. Tuy nhiên, bị cáo vẫn chưa kịp nhận tiền thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối diện với “án tử”, Đức cũng đưa ra nhiều lý do dẫn đến hành vi phạm tội với mong muốn nhận được tình tiết giảm nhẹ của Hội đồng xét xử để tìm cơ hội sống.

Hội đồng xét xử nhận định, ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm minh. Trong vụ án này, số lượng ma túy bị cáo Đức tham gia vận chuyển là rất lớn.

Dù bị cáo đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội, nhưng pháp luật nghiêm minh nên bất cứ hành vi phạm tội nào cũng đều phải trả giá cho lòng tham của mình.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, xét thấy bị cáo không còn khả năng để cải tạo, giáo dục, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án “Tử hình” đối với Phạm Minh Đức về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ