Hà Tĩnh: Con mâu thuẫn với hàng xóm, cha bị chém tử vong

GD&TĐ - Do mâu thuẫn với một người hàng xóm, nửa đêm Hậu cầm dao sang nhà tìm “nói chuyện”, không gặp được người muốn giải quyết, đối tượng đã quay sang chém cụ ông đang ngồi xem tivi tử vong.

Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng.
Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng.

Sáng 3/6, ông Trần Tiến Chương, Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một cụ ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 2/6, do có mâu thuẫn từ trước với con trai của ông H.X.L. (72 tuổi, trú thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ) nên Thái Văn Hậu (41 tuổi, hàng xóm của ông L.) cầm dao qua nhà ông này để “nói chuyện”.

Khi nhìn thấy Hậu cầm hung khí qua nhà mình thì con ông L. nhanh chân bỏ chạy thoát thân. Thấy ông L. đang xem tivi trong nhà, Hậu dùng dao chém ông này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hậu cầm con dao về nhà và tiếp tục dọa chém người dân.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm và bắt giữ nghi phạm gây án. Hậu sau đó được đưa về trụ sở công an để điều tra về hành vi "giết người".

Nguồn tin từ UBND xã Điền Mỹ cho biết thêm, Hậu có tiền sử bị bệnh động kinh, trước khi dùng dao đâm chết cụ ông hàng xóm, Hậu có uống rượu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ