Hà Tĩnh: Chủ vườn đau xót vì hàng loạt cây bưởi đặc sản bị kẻ xấu cưa gốc

GD&TĐ - Trong khi đi chăm sóc vườn bưởi đặc sản, một hộ gia đình tại xã Phúc Trạch ( huyện Hương Khê) tá hoả khi hàng loạt cây bưởi bị cưa quanh gốc.

Hà Tĩnh: Chủ vườn đau xót vì hàng loạt cây bưởi đặc sản bị kẻ xấu cưa gốc

Sáng 3/4, công an xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông Phạm Dương Thiên (SN 1964, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) về việc bị kẻ gian phá hoại vườn bưởi của gia đình.

Trước đó, ngày 1/4, khi ra vườn bưởi Phúc Trạch của gia đình ở thôn Tân Thành (xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) để phun thuốc cho cây thì ông Thiên tá hỏa phát hiện một số cây bị cưa xung quanh gốc.

Qua kiểm đếm, vườn bưởi bị kẻ gian dùng cưa tiện từ 5-7cm vòng quang thân của gần chục cây bưởi. Đây là số cây có tuổi đời từ 7-8 năm đang cho thu hoạch. Theo chủ nhà, kẻ gian không cưa đổ hẳn nhưng chỉ cần trận gió nhẹ những cây này sẽ bị gãy.

Theo chủ vườn, chỉ cần trận gió nhẹ số cây bưởi bị cưa thân này sẽ bị đổ gãy.
Theo chủ vườn, chỉ cần trận gió nhẹ số cây bưởi bị cưa thân này sẽ bị đổ gãy.

"Mỗi gốc bưởi cho thu hoạch khoảng 6 triệu đồng/gốc/năm. Không hiểu sao ai lại nhẫn tâm cưa của gia đình như vậy", chủ vườn cho hay.

Sau khi, tiếp nhận thông tin từ người dân,  công an xã Phúc Trạch đã xuống hiện trường xác minh, tìm hiểu sự việc.

“Qua kiểm tra cũng tôi xác nhận có sự việc như người dân trình báo. Hiện chúng tôi đang sàng lọc các đối tượng có thể gây ra vụ việc trên để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, cán bộ Công an xã Hương Trạch thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.