Sáng 27/5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) nhằm nghe báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua và kế hoạch giai đoạn tới.
Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành liên quan. Về phía doanh nghiệp có ông Trần Tuấn Lương – Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh.
Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương được cấp phép năm 2008, chính thức sản xuất từ năm 2015. Từ đó đến nay, Formosa Hà Tĩnh đã sản xuất 42,4 triệu tấn phôi thép, 31,7 triệu tấn thép, hơn 21 triệu tấn than cốc và gần 30 triệu MWh điện.
Dự án hiện sử dụng hơn 10.700 lao động (lao động làm việc tại Formosa là 5.613 người và tại các nhà thầu 5.154 người), tạo doanh thu 627.476 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 36,5 tỷ USD và nộp ngân sách Nhà nước 77.552 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty kiến nghị tỉnh hỗ trợ một số nội dung: đầu tư khu công nghiệp chuyên ngành thép; bổ sung sản phẩm thép dây; điều chỉnh công năng cảng Sơn Dương; triển khai giai đoạn 1-2 để nâng công suất lên 15 triệu tấn/năm. Doanh nghiệp cũng nêu khó khăn liên quan đến thuế quan, thị trường xuất khẩu, công tác quản lý lao động và doanh nghiệp phụ trợ.
Các đại biểu tham dự đã phân tích, làm rõ những vấn đề về sản xuất, môi trường, an ninh trật tự, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Kết luận, ông Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận đóng góp quan trọng của Formosa Hà Tĩnh đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương này. Ông đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật Việt Nam trong mọi hoạt động, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho lộ trình nâng công suất nhà máy.