Hà Tĩnh: Bố mâu thuẫn với hàng xóm, con “giải vây” lĩnh 23 năm tù

GD&TĐ - Sau cuộc nhậu, Phạm Văn Lập (48 tuổi, trú tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nảy sinh mâu thuẫn với người cùng làng.

2 bố con Phạm Văn Lập và Phạm Văn Nam lĩnh 23 năm tù với tội danh “Giết người”.
2 bố con Phạm Văn Lập và Phạm Văn Nam lĩnh 23 năm tù với tội danh “Giết người”.

Lời qua tiếng lại, Lập gọi điện thoại cho con sang chạy sang “giải vây”. Vụ “giải vây” đã khiến 2 cha con Phạm Văn Lập phải lĩnh 23 năm tù giam với tội danh “Giết người”.

Án mạng chiều mùng một Tết

Đầu giờ chiều ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu), tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết, một người bị thương. Nạn nhân và thủ phạm đều ở trong cùng một thôn.

Theo cáo trạng của VKS Hà Tĩnh, vào khoảng 13 giờ ngày 12/2, anh T.V.T (sinh năm 1972, trú thôn Na Trung) đi chúc Tết tại nhà hàng xóm với gia đình mình. Tại đây, T đã gặp Phạm Văn Lập cũng đến chúc Tết.

Do đã có xích mích từ trước, nên chỉ một lúc lời qua tiếng lại giữa anh T. và Lập đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, T. đã dùng tay đấm vào mặt Lập, nhưng được mọi người can ngăn. Hậm hực vì bị đánh, Lập đã gọi điện cho con trai mình là Phạm Văn Nam (16 tuổi) đến để đánh anh T.  “giải vây” cho bố.

Nghe cha gọi điện, Nam đã cầm dao gọt hoa quả chạy sang nhà hàng xóm. Vừa đến sân, nhìn thấy anh T đang buông lời thách thức, Nam đã rút dao đâm vào vùng lưng khiến nạn nhân ngã gục. Cùng thời điểm này, anh Â.V.K. (37 tuổi, trú thôn Na Trung) có mặt tại hiện trường đã vào can ngăn. Trong lúc giằng co anh K. cũng bị dao đâm trúng làm đứt gân tay với tổn hại 19% sức khoẻ.

Ngay sau sự việc xảy ra, anh T. và anh K. đã được người thân đưa đi nhập viện cấp cứu nhưng do vết thương quá hiểm, anh T. đã tử vong sau đó. Còn anh K. đã được người nhà chuyển ra Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh. Nhưng do vết thương quá sâu, nên ngay trong đêm mùng 1 Tết, anh K đã được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt khẩn cấp đối tượng gây án là Phạm Văn Lập cùng con trai là Phạm Văn Nam đưa về cơ quan điều tra. Sau gần 9 tháng điều tra, vụ án đã được TAND Hà Tĩnh đưa ra xét xử.

2 cha con lĩnh 23 năm tù giam

Ngày 30/9, TAND Hà Tĩnh đã đưa Phạm Văn Lập cùng con trai là Phạm Văn Nam ra xét xử với tội danh “Giết người”, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Lập và Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo Lập và Nam là coi thường tính mạng người khác, gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để răn đe, giáo dục chung. Bị cáo Lập được hưởng tình tiết giảm nhẹ do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nam phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi.

HĐXX cũng cho rằng, trong vụ án này, Phạm Văn Lập phải chịu tình tiết tăng nặng “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”. Hành vi của hai bị cáo hết sức liều lĩnh, táo bạo; xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ; gây nguy hiểm cho xã hội và ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi cân nhắc, xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Lập 14 năm tù giam; Phạm Văn Nam 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần số tiền gần 130 triệu đồng cho gia đình nạn nhân T.V.T; bồi thường cho nạn nhân Â.V.K số tiền 30 triệu đồng. Đồng thời, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 3 con của nạn nhân T. 1 triệu đồng/người/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ