Hà Nội xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm đường thủy trên sông Hồng

GD&TĐ - Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lưng chức năng đã lập biên bản xử lý 3.444 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thuỷ nội địa, phạt gần 1 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát đường thủy số 3 tuần tra kiểm soát trên sông Hồng.
Lực lượng cảnh sát đường thủy số 3 tuần tra kiểm soát trên sông Hồng.

Sáng 13/12 thông tin với Báo GD&TĐ, Trung tá Đỗ Trọng Tuân - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường Thuỷ số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát đường Thuỷ số 3 đã đã lập biên bản xử lý 3.444 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thuỷ nội địa. Qua đó, xử phạt gần 1 tỷ đồng.

“Đội Cảnh sát đường Thuỷ số 3 được phân công đảm nhận công tác tuần tra kiểm soát tại tuyến sông Hồng và sông Đuống. Trong đó, tuyến sông Hồng với chiều dài khoảng 57 km chạy qua 26 xã, phường, thị trấn thuộc 7 quận, huyện của TP. Hà Nội và một số địa bàn giáp danh với tỉnh  Hưng Yên. Tuyến sông Đuống dài 24 km chạy qua 17 xã phường, thị trấn thuộc 3 quận, huyện như: Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm...” - Trung tá Đỗ Trọng Tuân thông tin.

Trung tá Tuân cũng cho biết, dọc các tuyến sông Hồng và sông Đuống đơn vị quản lý diễn ra nhiều lễ hội và một số bến khách ngang sông. Theo đó, đơn vị luôn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền đến người dân sinh sống ven sông và các chủ tàu.

"3.444 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thuỷ nội địa vi phạm chủ yếu với các lỗi như: Vi phạm về thuyền viên, phương tiện thiếu trang thiết bị an toàn; không kê đăng ký, vạch mớn nước an toàn; vi phạm về biển số, đăng ký phương tiện, sử dụng phương tiện không có giấy đăng ký, xếp ô tô tải trọng trên 3,5 tấn trên phà 1 lưỡi.

Ngoài ra còn có các vi phạm như: phương tiện thiếu trang thiết bị an toàn, không có bảng niêm yết giá vé, không bảng nội quy bến; người đi đò không mặc áo phao; không mạng dụng cụ nổi cứu sinh. Các bến bãi khai thác bến thủy quá phạm vi vùng nước, quá thời hạn cho phép, chưa có phép...", Trung tá Tuân thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.