Hà Nội xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng 

GD&TĐ - Theo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, 9 tháng năm 2020, các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã tiến hành kiểm tra 13.539 công trình. Qua kiểm tra, lực lượng thanh tra xây dựng phát hiện, lập hồ sơ xử lý 305 trường hợp có vi phạm, chiếm 2,25%. 

Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại vị trí khu vực ao đình Tây Hồ.
Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại vị trí khu vực ao đình Tây Hồ.

Đến nay, UBND cấp huyện, xã đã xử lý dứt điểm 201/305 trường hợp và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 104/305 trường hợp.

Chiều 30/9, ghi nhận của PV Báo GD&TĐ tại phường Quảng An (quận Tây Hồ) ông Đặng Văn Hồi - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, đơn vị vừa hoàn thành việc tổ chức cưỡng đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại vị trí khu vực ao đình Tây Hồ.

Theo ông Hồi, tại buổi ra quân (30/9), các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm vi phạm tại vị trí đất khu vực ao đình Tây Hồ (tổ 3, phường Quảng An) do bà Nguyễn Thị Hải Yến có hành vi chiếm đất nông nghiệp.

"Tại khu vực ao đình Tây Hồ, bà Nguyễn Thị Hải Yến đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp do UBND phường quản lý với diện tích 340m2, trong khuôn viên khu đất lấn chiếm có nhà cấp 4 tường gạch,chiều cao khoảng 2,7m, diện tích 105m2. 

Lực lượng chức năng cưỡng chế nhà cấp 4 vi phạm trên đất nông nghiệp khu vực ao đình Tây Hồ.
Lực lượng chức năng cưỡng chế nhà cấp 4 vi phạm trên đất nông nghiệp khu vực ao đình Tây Hồ.

Trước đó, UBND phường Quảng An đã tiến hành thiết lập hồ sơ vi phạm trình UBND quận Tây Hồ, thực hiện các biện pháp tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ, trả lại đất đã chiếm nhưng hộ dân không thực hiện...", ông Hồi nói.

Theo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Việt Dũng, trong gần 5 năm qua, tỷ lệ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố giảm rõ rệt: Năm 2016 là 13,5%, năm 2017 là 10,99%, năm 2018 là 5,22%, năm 2019 là 3,07% và 9 tháng năm 2020 là 2,25%. 

Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của thành phố và các quận, huyện, thị xã; mô hình thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng đô thị tại các quận, huyện, thị xã (triển khai từ tháng 8/2018) đã phát huy hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.