Hà Nội: Trường Mẫu giáo Mầm non A kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

GD&TĐ - Sáng 16/11, Trường Mẫu giáo Mầm non A (quận Ba Đình) tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc". Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tới dự và chức mừng.

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình chúc mừng Ban Giám hiệu, cô trò Trường Mẫu giáo Mầm non A.
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình chúc mừng Ban Giám hiệu, cô trò Trường Mẫu giáo Mầm non A.

Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cô và trò Trường Mẫu giáo Mầm non A cùng nhau hội ngộ, ôn lại truyền thống vẻ vang trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển. Từ đó, tiếp thêm động lực, tạo đà cho một giai đoạn phát triển mới tràn đầy niềm tin và khát vọng. 

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển từ buổi đầu hoạt động, Nhà trường chỉ có 15 cán bộ giáo viên (CB, GV) đảm nhận nuôi dạy hơn 100 trẻ với 3 lớp mẫu giáo chủ yếu là con em cán bộ khu phố.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo Mầm non A.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo Mầm non A.

Đến nay, Nhà trường đã có 48 CB, GV, nhân viên. Trong đó, trình độ đội ngũ CB, GV nâng cao với trình độ Cao học chiếm 4,2%, Đại học chiếm 54,2%, Cao đẳng chiếm 12,5%... Đội ngũ CB, GV đạt chuẩn là 94,1%, trong đó đạt trên chuẩn là gần 80%...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm cô Trần Thị Mai Anh - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non A cho biết, qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trưởng không chỉ là trường điểm của quận Ba Đình mà còn làm điểm cho Thành phố về giáo dục Luật giao thông cho trẻ em. Nhà trường là điểm sáng trong đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, với nhiều hoạt động thú vị, bổ ích...

Cô Trần Thị Mai Anh - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non A phát biểu.
Cô Trần Thị Mai Anh - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non A phát biểu.

"Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã có 38 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố. 4 lần nhận Bằng khen và 2 lần được nhận cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc" của UBND TP Hà Nội. 2 lần vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 

Đặc biệt, vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì. Năm 2010 Nhà trường được ghi danh vào hệ thống các trường tiêu biểu trong công trình sách quý "10 thế kỷ giáo dục Việt Nam" để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội...", cô Anh thông tin.

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của cô và trò nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình ghi nhận đánh giá cao những thành tích cô và trò Trường Mẫu giáo Mầm non A đạt được.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình ghi nhận đánh giá cao những thành tích cô và trò Trường Mẫu giáo Mầm non A đạt được.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình mong muốn cô và trò Nhà trường phát huy truyền thống, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trường Mẫu giáo Mầm non A luôn là điểm sáng của ngành giáo dục Thành phố, quận Ba Đình xứng đáng với truyền thống tự hào các thế hệ cô và trò Nhà trường trong 60 năm qua. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình đã trao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" của Thành phố và lẵng hoa chúc mừng cô và trò Trường Mẫu giáo Mầm non A 60 năm xây dựng và phát triển. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.