Hà Nội triệt phá đường dây nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Dịch tái bùng phát tại Hà Nội sau hơn 70 ngày không có ca nhiễm cộng đồng. Các điểm dịch đều đã bị phong tỏa,... Lực lượng chức năng cũng phát hiện, triệt phá hàng loạt đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Trần Thị Phương Thảo tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Thị Phương Thảo tại cơ quan công an.

Phong tỏa tòa có chuyên gia Ấn Độ mắc Covid -19

Sáng 4/5 Sở Y tế Hà Nội cho biết, chuyên gia người Ấn Độ (SN: 1984, làm việc cho Công ty Vinfast) có địa chỉ tại tòa Park 10, tầng 24, phòng 12B, KĐT Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng thành phố đã điều tra truy vết được 6 trường hợp F1 (gồm: Vợ, 2 con, 3 người ở cùng tòa nhà Park 10). Hiện, vợ và 2 con bệnh nhân tạm thời cách ly tại nhà (do con nhỏ 1 tuổi và 3 tuổi) 3 người còn lại được chuyển cách ly tập trung.

Tòa Park 10 (gồm 34 tầng) thuộc khu đô thị Times City với khoảng 1.500 cư dân đã được phong toả. 41 người liên quan tại tầng 24 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Riêng đối với lái xe đưa bệnh nhân (chuyên gia người Ấn Độ) nói trên về Hà Nội đang được cách ly, xét nghiệm tại thành phố Hải Phòng hiện chưa có kết quả.

Theo lịch trình di chuyển, chuyên gia người Ấn Độ nhập cảnh ngày 17/4. Ông này cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng (thành phố Hải Phòng) và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả đều âm tính (do CDC Hải Phòng thực hiện).

Ngày 1/5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi về Hà Nội tại địa chỉ trên cùng gia đình. Ngày 3/5, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển đến CDC Hà Nội xét nghiệm, kết quả vào 5 giờ ngày 4/5, bệnh nhân dương tính.

UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai) có thông báo yêu cầu toàn thể cư dân tòa Park 10 không rời khỏi tòa nhà kể từ 23 giờ 30 phút ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Còn tại quận Bắc Từ Liêm, khoảng 22 giờ ngày 3/5 cơ quan chức năng đã phong tỏa số nhà 18, chung cư mi ni, ngõ 86, đường Phú Kiều, phường Phúc Diễn vì liên quan đến bệnh nhân 2.985 (nam, 26 tuổi).

Lực lượng chức năng đã lập chốt trực 24/24 giờ tại đây và thực hiện phun khử khuẩn. Quận Bắc Từ Liêm đang chờ kết quả xét nghiệm của CDC thành phố Hà Nội để tiếp tục có các phương án chỉ đạo tiếp theo.

Trước đó (chiều 2/5), tại chung cư số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) lực lượng chức năng đã phong tỏa, lập barie chốt chặn người ra vào toà chung cư này sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính. Bệnh nhân là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19.

Hàng loạt đường dây nhập cảnh trái phép

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tối 29/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra Công điện 04 tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ ngày 30/4. 
Ngày 2/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục ra Công điện số 05 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.  Ngày 3/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 06 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè từ 17 giờ ngày 3/5.

Ngày 3/5, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lênh tạm giam để điều tra với Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ (cùng SN: 1999, ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Ngày 20/4, qua kiểm tra số nhà 464 Nguyễn Trãi, Công an quận Thanh Xuân phát hiện 5 người Trung Quốc đang sinh sống. Những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Căn nhà này do Trần Thị Phương Thảo đang là sinh viên thuê của bà Nguyễn Thị T từ tháng 12/2020.

Thảo khai nhận, năm 2020 quen với Ou Guo Pei và Vương (đều là người Trung Quốc). Vương và Ou Guo Pei đặt vấn đề nhờ Thảo thuê một số căn hộ để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở.

Thảo rủ thêm bạn cùng quê là Huệ tìm thuê lại một số căn hộ chung cư để “đáp ứng” yêu cầu Vương đưa ra. Thảo đã thuê căn nhà số 464 đường Nguyễn Trãi, tầng 1 bày bán mỹ phẩm, các tầng trên để cho người nhập cảnh trái phép ở. Thảo còn thuê 2 căn hộ chung cư khác tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) cho những người Trung Quốc ở.

Đinh Thị Huệ cũng thuê 2 căn hộ chung cư khác trên địa bàn quận Thanh Xuân. Trong 2 căn hộ này, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 12 người Trung Quốc đang cư trú trái phép. Bằng việc “tiếp tay” cho các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép, Thảo đã hưởng lợi số tiền lên tới 140 triệu đồng...

Chia sẻ với Báo GD&TĐ sáng 4/5, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc 46 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, thuê phòng tại chung cư Florence (28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn).

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra phát hiện tổng cộng 46 trường hợp người nước ngoài thuê phòng sinh sống tại chung cư Florence. Tất cả những người bị phát hiện đều là những trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú tại 9 phòng của chung cư Florence. Những người này đến thuê phòng vào buổi chiều ngày 2/5.

Trong khi đó tại quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng tuần tra, rà soát phát hiện 4 trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú tại phường Trung Hòa. Hiện, số người nhập cảnh trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, thu thập thông tin lời khai và đưa đi cách ly theo quy định. Còn các đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý.

Theo luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, với hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép sẽ bị xử phạt hành chính đối với người vi phạm. Đối với người tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ