Hà Nội: Tiếp tục trao tặng hàng nghìn khẩu trang cho các trường học

Hà Nội: Tiếp tục trao tặng hàng nghìn khẩu trang cho các trường học

Theo đó, sáng (2/5) 200 nhiệt kế điện tử và 9.000 khẩu trang kháng khuẩn đã được Liên đoàn lao động huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín trao tặng cho công đoàn các trường THCS, Tiểu học, Mầm non, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Thường Tín.

Đây là trang thiết bị y tế cần thiết để các nhà trường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đón học sinh đi học trở lại.

Tại buổi lễ trao tặng, ông Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín yêu cầu các nhà trường thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi đón học sinh đi học trở lại.

"Tất cả học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Phụ huynh nghiêm túc đeo khẩu trang khi đưa đón học sinh. Các nhà trường quan tâm, xây dựng tốt phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách.

Đặc biệt, phải dành thời gian phù hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá, củng cố kiến thức và kỹ năng mà học sinh được học qua hình thức trực tuyến, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành chương trình theo quy định...", Bí thư huyện ủy Thường Tín nhấn mạnh.

* Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị tốt điều kiện an toàn đón học sinh trở lại trường học tập cùng với công tác vệ sinh trường lớp, đại diện Trường tiểu học – THCS Pascal đã tới Bệnh viện E Hà Nội để trao tặng 10.000 khẩu trang y tế trị giá 30 triệu đồng nhằm ủng hộ các y, bác sĩ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Tiếp tục trao tặng hàng nghìn khẩu trang cho các trường học ảnh 1
Trường TH-THCS Pascal trao tặng khẩu trang y tế cho Bệnh viện E.

Thầy Quàng Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Pascal chia sẻ, cùng với công tác phòng chống dịch Covid -19 đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại trường học.

"Với tinh thần chống dịch như chống giặc, trường Pascal gửi tặng các bác sĩ tuyến đầu chống dịch thiết bị y tế hy vọng sẽ góp một phần công sức nhỏ bé của mình chung tay với các y, bác sĩ trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19...”, thầy Phong bày tỏ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.