Hà Nội: Tạo điều kiện tối đa cho học sinh bước vào năm học mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón năm học mới với quyết tâm vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì dạy tốt, học tốt.

Học sinh Trường THCS Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) học trực tuyến.
Học sinh Trường THCS Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) học trực tuyến.

Chuẩn bị điều kiện dạy học trực tuyến

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục Hà Nội có hơn 2,1 triệu học sinh mầm non và phổ thông. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động phương án dạy học, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đều xác định tổ chức dạy học trực tuyến là giải pháp phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay.

Ông Phạm Ngọc Anh -Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy thông tin: Để thực hiện dạy và học online từ ngày 6/9, các nhà trường lên kế hoạch chi tiết cùng với việc xây dựng chương trình, thời khóa biểu hợp lý, đảm bảo những điều kiện học tập tốt nhất và thuận lợi nhất cho học sinh cũng như đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với học sinh lớp 1, các nhà trường đặc biệt có kế hoạch phối hợp với phụ huynh để cùng làm quen với việc học online và các phần mềm ứng dụng trong dạy học cho đến khi học sinh thao tác tốt trên máy, có thể tự học. Bên cạnh đó, giáo viên cung cấp thêm video, clip liên quan đến kiến thức bài học để phụ huynh có thể kèm con hoặc học sinh có thể xem lại nhằm củng cố kiến thức, nắm vững bài học.

Phòng đã chỉ đạo 40 trường học công lập tạo điều kiện tiếp nhận những học sinh không phải người địa phương, nhưng đang cư trú trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mà chưa thể về nơi thường trú. Căn cứ theo lứa tuổi, các nhà trường sẽ tiếp nhận, xếp lớp và hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng, thiết bị học tập, bảo đảm để học sinh có thể học tập trực tuyến.

Quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa.
Quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa.

Trong khi đó, ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho hay, trước thực trạng vẫn còn nhiều học sinh chưa có đủ thiết bị học tập để học trực tuyến, phòng đã chỉ đạo các nhà trường phát động phong trào ủng hộ trong phụ huynh học sinh và huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo đó, các trường đã quyên góp được 168 chiếc điện thoại thông minh, 47 máy vi tính, 15 chiếc ti vi để ủng hộ các học sinh nghèo chưa có thiết bị học trực tuyến. Trong những ngày qua, các trường trên địa bàn huyện cũng đã nhận được sự hỗ trợ, từ các trường học của quận nội thành về máy tính, máy chiếu.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong thời gian trước mắt, ngành Giáo dục Thủ đô sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong toàn ngành, bảo đảm mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngành GD-ĐT Hà Nội tiếp tục phát động, đẩy mạnh phong trào “Máy tính cho em”, hỗ trợ học sinh về thiết bị học tập trực tuyến để sẵn sàng cho năm học mới; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19; tổ chức xây dựng kho học liệu điện tử phù hợp để sẵn sàng cho tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình.

Trường THCS Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai giảng trực tuyến.
Trường THCS Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai giảng trực tuyến.

Mang máy tính đến nhà học sinh

Tại Trường THCS Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, công việc chuẩn bị cho năm học mới đã sẵn sàng. Sách giáo khoa được chuyển đến học sinh; các thiết bị dạy học trực tuyến được chuẩn bị đầy đủ; 100% giáo viên tham gia tập huấn về kỹ năng giảng dạy trực tuyến. Nhà trường cũng rà soát, sửa sang kịp thời cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học trực tiếp.

Thầy Nguyễn Anh Chiến- Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Thanh cho biết: Trong thời gian giãn cách vừa qua, nhà trường đã xây dựng kế hoạch học tập online trên nền tảng phần mềm Google Meet, tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, giúp các thầy cô nắm được kỹ năng công nghệ thông tin cũng như kỹ năng sử dụng phần mềm.

Năm nay, nhà trường đã tự học hỏi và xây dựng mô hình lớp học trực tuyến Google Meet, mỗi lớp là một phòng học online, học sinh chỉ đăng nhập 1 lần cho cả buổi học, giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô giáo bộ môn sẽ đăng nhập vào lớp để dạy. Mô hình này thuận tiện hơn, giúp học sinh dễ học hơn.

Vấn đề lớn nhất của trường THCS Hợp Thanh là tạo điều kiện để học sinh học trực tuyến. Để chuẩn bị đầy đủ thiết bị cho các em học online, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thống kê, rà soát phụ huynh, học sinh, điều tra số lượng những em còn thiếu trang thiết bị học tập.

Trước khó khăn của nhiều học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định tạm thời tháo dỡ phòng máy gồm 40 bộ để cho học sinh khó khăn mượn, nhằm giúp các em có điều kiện học tập. Nhà trường cũng đã cử cán bộ mang máy tính đến tận nhà học sinh để lắp đặt và hướng dẫn sử dụng, bảo quản trong thời gian học trực tuyến.

Trường Tiểu học Vân Hòa (Ba Vì) tặng điện thoại cho học sinh.
Trường Tiểu học Vân Hòa (Ba Vì) tặng điện thoại cho học sinh.

Thầy Phùng Hải Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết: Năm học này, nhà trường có 865 học sinh ở 5 khối lớp, trong đó có 163 em học sinh lớp 1. Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để sẵn sàng đón học sinh đến trường.

Nhà trường đã xây dựng 2 kịch bản dạy học là trực tiếp và trực tuyến để sẵn sàng ứng phó với tất cả tình huống. Các công tác chuẩn bị như phân công chuyên môn cho giáo viên, sắp xếp thời khóa biểu, đảm bảo với điều kiện thực tiễn của nhà trường... đều đã được thực hiện.

Trước thềm năm học mới, nhà trường đã tổ chức vận động tài trợ, mua tặng 7 máy điện thoại thông minh kèm thẻ sim hỗ trợ kết nối internet trao tặng cho 7 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường hỗ trợ về điều kiện, phương tiện học tập cho các học sinh có điều kiện khó khăn, không để học sinh không được tham gia học tập trực tuyến vì thiếu thiết bị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ