Hà Nội tăng học phí 14 trường công lập chất lượng cao

GD&TĐ - Ngày 4/12, Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2020-2021 đã được các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội thông qua với tỷ lệ 94,06% tán thành.

Trường mẫu giáo Việt Triều- một trong 14 trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội
Trường mẫu giáo Việt Triều- một trong 14 trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội

Theo đó, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021 ở bậc tiểu học là 5,5 triệu đồng/tháng, bậc THPT là 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 400.000 đồng so với năm 2019 – 2020.

Riêng ở bậc mầm non và THCS giữ nguyên, cụ thể bậc mầm non giữ ở 5,1 triệu đồng/tháng; bậc THCS giữ nguyên 5,3 triệu đồng/tháng.

Trình bày tờ trình của UBND thành phố trước khi các đại biểu HĐND thành phố xem xét thông qua Nghị quyết, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Trong 14 trường này có 7 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường trung học phổ thông THPT.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trình bày Tờ trình tại Kỳ họp
 Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trình bày Tờ trình tại Kỳ họp 

Hiện, mức thu của các trường được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND năm 2016 của HĐND TP quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2019-2020.

Cụ thể, cấp học mầm non và tiểu học có mức trần học phí là 5,1 triệu đồng/tháng; cấp THCS và THPT là 5,3 triệu đồng/tháng. Qua 4 năm học, mức thu học phí bình quân của 14 trường công lập chất lượng cao đều dưới mức trần theo quy định trên. Hiện các trường vẫn tự bảo đảm chi thường xuyên.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, để tạo điều kiện cho các trường có khung mức trần học phí đảm bảo duy trì, phát triển theo các tiêu chí nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục hướng tới tiệm cận chất lượng với nền giáo dục đào tạo tiên tiến của khu vực và quốc tế.

Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với đề xuất tăng học phí như đề nghị của UBND TP. Mức trần học phí của cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao áp dụng năm học 2020-2021 sẽ được điều chỉnh bắt đầu từ năm học 2021-2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.