Hà Nội: Tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021 cho 12 giáo viên và học sinh 

GD&TĐ - Trong tổng số 45 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt", vinh dự có 12 giáo viên và học sinh được tặng danh hiệu này. 

7 thầy cô giáo quận Ba Đình được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" (Ảnh minh họa).
7 thầy cô giáo quận Ba Đình được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" (Ảnh minh họa).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định số 2050 (ngày 10/5) về việc tặng danh hiệu "Người tốt, viêc tốt" năm 2021.

Theo đó, 11 đơn vị là các quận, huyện và cơ quan doanh nghiệp có 45 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt" năm 2021. Trong đó, có 12 thầy cô giáo và học sinh được tặng danh hiệu này.

Cụ thể quận Ba Đình có 7 thầy cô giáo gồm: Cô Phạm Thị Hoàng Oanh (Trường Tiểu học Thành Công A), cô Lê Thị Kim Cúc (Trường Tiểu học Thành Công A), cô Nguyễn Thị Luyến (Trường THCS Nguyễn Trãi), thầy Phạm Ngọc Lâm (Trường THCS Thành Công), cô Nguyễn Thị Thu Hà (GV Toán trường THCS Thành Công), cô Nguyễn Thị Hồng (Trường THCS Thành Công), cô Nguyễn Thị Thu Hà (GV Ngữ văn Trường THCS Thành Công).

Tại quận Hoàn Kiếm có 4 cá nhân được tặng danh hiệu. Trong đó, có 2 cô trò là em Nguyễn Hoàng Gia Linh  (học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên) và cô Phạm Thị Hương Thảo (Trường THCS Lê Lợi).

Quận Hai Bà Trưng có 3 cá nhân được tặng danh hiệu, trong đó có 1 cô Nguyễn Thu Phương (Hiệu trưởng tiểu học Tô Hoàng). 

Huyện Mê Linh có 4 cá nhân, trong đó có cô Nguyễn Thị Nhâm (Trường mầm non Tiền phong B). Còn tại huyện Thường Tín có 3 cá nhân, trong đó có thầy Nguyễn Xuân Huân (Trường THCS Nguyễn Trãi A).

Trong danh sách tặng thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tại quận Cầu Giấy có 9 cá nhân; quận Thanh Xuân có 7 cá nhân; quận Hà Đông có 2 cá nhân; huyện Gia Lâm có 3 cá nhân và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội có 1 cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THCS Phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn (Khổng Lào, Lai Châu) thảo luận các vấn đề liên quan tới giới, giới tính và cộng đồng LGBTIQ+. Ảnh: NTCC

'Phá rào' định kiến về giới

GD&TĐ - Định kiến về giới và cộng đồng LGBTIQ+ là rào cản vô hình hạn chế tiềm năng phát triển của học sinh, nhất là trong định hướng nghề nghiệp.

Buổi sớm mùa Thu trên vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long vào thu

GD&TĐ - Hạ Long vào thu với nét đẹp lạ. Trời biển giao hòa, núi nghiêng nghiêng lặng lẽ soi bóng trên mặt biển...

Soi đèn là phương thức được phần lớn người dân Cà Mau sử dụng để bắt ba khía.

Đặc sắc ba khía muối Cà Mau

GD&TĐ - Ba khía là sản vật quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân miền Tây nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, từ thời khẩn hoang mở cõi.