Hà Nội tạm dừng tổ chức lễ hội chùa Hương

GD&TĐ - UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa có thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) năm 2022.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 25/1, UBND huyện Mỹ Đức có thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Theo UBND huyện Mỹ Đức cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội chùa Hương đã được đảm bảo.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Trung ương cũng như TP Hà Nội, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, lễ hội sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Theo kế hoạch trước đó, lễ hội chùa Hương năm 2022 dự kiến diễn ra trong 3 tháng từ ngày 2/2 đến hết ngày 30/5 (từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 30/3 năm Nhâm Dần). Lễ khai hội được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm.

Trong Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 mới đây, Hà Nội quyết định tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Dịp Tết Nguyên đán 2021, chùa Hương cũng không tổ chức khai hội và đón khách. Đến gần giữa tháng 3/2021, khi dịch Covid-19 tạm thời được khống chế, chùa Hương mới mở cửa đón khách trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.