Gần 10 vạn du khách về Chùa Hương sau 1 tuần mở cửa trở lại

GD&TĐ - Gần 10 vạn du khách thập phương đã đến Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) sau 1 tuần mở cửa trở lại.  

Du khách về Chùa Hương.
Du khách về Chùa Hương.

Sáng 21/3 thông tin với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương) cho biết, từ 13/3 đến nay Chùa Hương đón khoảng 10 vạn du khách thập phương đến vãn cảnh cũng như thực hiện các nghi lễ tâm linh.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Lễ hội chùa Hương đã phải tạm dừng khai hội. Từ sáng ngày 13/3, Chùa Hương mới chính thức mở cửa trở lại đón du khách trong trạng thái đặc biệt nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại Chùa Hương.
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại Chùa Hương.

"Công tác bảo đảm ANTT, vệ sinh môi trường, phòng dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Băng rôn, loa truyền thanh tuyên truyền, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đặt tại nhiều khu vực Chùa Hương...", ông Hiển thông tin. 

Theo ông Hiển, Ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương cũng đã chuẩn bị hơn 4.000 đò phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Đồng thời, huyện Mỹ Đức đã huy động 650 cán bộ, an ninh tham gia đảm bảo phục vụ ANTT đón du khách về Chùa Hương.

Đối với các hành vi phản cảm tại Chùa Hương, ông Hiển cho biết, Công an huyện Mỹ Đức phát hiện, xử lý 3 nhóm khách trên 3 thuyền chở khách đang có hành vi đánh bạc. Đồng thời, xử lý 2 trường hợp du khách không thực hiện việc đeo khẩu trang phòng chống dịch và 1 trường hợp sử dụng đò gắn bình ắc quy chở khách trái quy định... 

"Đối với tình trạng đánh bài nếu còn diễn ra, sau khi nhắc nhở sẽ phối hợp với lực lượng công an xử lý nghiêm khắc, tránh làm mất mỹ quan nơi danh lam thắng cảnh...", ông Hiển nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở du khách thực hiện phòng dịch Covid-19 trên suối Yến.
Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở du khách thực hiện phòng dịch Covid-19 trên suối Yến.

Trước đó, ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, Ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương đã làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Y tế, Ban Tôn giáo Thành phố thống nhất về phương án phòng chống dịch tại khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn khi mở cửa trở lại.

Ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương yêu cầu, du khách đến Chùa Hương thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.

Đồng thời, tuyệt đối chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR code và hạn chế tập trung đông người.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.