Hà Nội: Sau khảo sát trực tuyến, nhà trường lưu tâm bồi dưỡng học sinh yếu

GD&TĐ - Sau kì thi khảo sát chất lượng trực tuyến trên hệ thống Hệ thống học và thi trực tuyến Hanoi study, các trường học Hà Nội tiếp tục lên kế hoạch ôn tập sung kịp thời kiến thức cho học sinh.

Học sinh Trường trường THPT Việt Nam- Ba Lan tham gia khảo sát trực tuyến
Học sinh Trường trường THPT Việt Nam- Ba Lan tham gia khảo sát trực tuyến

Sau kì thi khảo sát chất lượng trực tuyến, Nguyễn Thái Sơn- học sinh lớp 12 trường THPT Việt Nam- Ba Lan (Hà Nội) cho biết: "Do được các thầy cô hướng dẫn từ trước nên em không gặp khó khăn khi làm bài thi trực tuyến. Trong quá trình làm bài, thầy cô giám thị cũng luôn túc trực để hỗ trợ học sinh nên không có sự cố xảy ra.

Đề khảo sát năm nay dễ hơn đề thi tham khảo của Bộ. Đề các bài khảo sát khá hay, mức độ phân loại học sinh tốt với các bài vận dụng và vận dụng cao nhiều. Kì thi này sẽ giúp em thêm kinh nghiệm trước kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Khi đi thi, em mong đề thi dễ hơn một chút sẽ phù hợp hơn với điều kiện ôn thi trực tuyến năm nay. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, em sẽ cố gắng ôn tập đầy đủ kiến thức, tăng cường làm các dạng đề thi".

Cô Ngô Thị Mai Hương- Phó hiệu trưởng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan chia sẻ:  Mặc dù trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến việc ôn tập trong giai đoạn "nước rút" nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường, các thầy cô giáo chủ nhiệm và bộ môn cùng CMHS đã đồng hành cùng các bạn học sinh trong việc tham gia kiểm tra khảo sát.

Qua bài khảo sát sẽ giúp các bạn ôn tập củng cố, bổ sung kịp thời kiến thức để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt kết quả tốt. Có một bạn học sinh lớp 12A7 có bố mẹ là nhân viên y tế đều đi chống dịch và cùng bị cách ly, em phải ở nhà một mình nhưng vẫn cố gắng vượt khó để ôn tập chuẩn bị cho kì thi, hoàn thành các bài thi khảo sát trọn vẹn.

Theo ghi nhận, đợt khảo sát đã diễn ra thành công mặc dù vẫn còn một số lỗi kỹ thuật như khó truy cập hệ thống, lỗi phông chữ. Sau kì khảo sát này, nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả đạt được của các em học sinh để lên kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho những em học lực yếu, đồng thời cũng tăng cường bồi dưỡng các em học sinh khá giỏi muốn đạt được kết quả cao hơn.

Hà Nội: Sau khảo sát trực tuyến, nhà trường lưu tâm bồi dưỡng học sinh yếu ảnh 1
Click vào đây để xem nội dung

Thầy Đào Ngọc Sỹ- Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết: Trường có 558 học sinh lớp 12 và  tất cả đều tham gia làm bài khảo sát. Hầu hết học sinh thực hiện kỹ năng làm bài thuần thục vì cả giáo viên và học sinh đều đã được tập dượt nhiều lần bằng hình thức trực tuyến hoặc làm đề trên hệ thống Hanoi Study.

Nhà trường cũng cử các thầy cô giỏi CNTT làm giám thị để kịp thời giải đáp những khó khăn mà các em gặp phải. Về cơ bản, kì khảo sát diễn ra thành công, tuy hệ thống mạng vẫn còn tồn tại một số lỗi như khó truy cập hệ thống và lỗi phông chữ nhưng sau đó đã khắc phục được.

Sau kì thi khảo sát, nhà trường tiếp tục lên kế hoạch để bồi dưỡng kiến thức cho học sinh trong thời gian sắp tới. Với những học sinh có điểm khảo sát thấp cộng quá trình học tập, ôn thi trước đó thể hiện năng lực chưa tốt, nhà trường sẽ chỉ đạo các tổ chuyên môn có các biện pháp ôn tập củng cố, bổ sung kịp thời kiến thức cho học sinh để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt kết quả khả quan hơn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên; yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phải gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không hoang mang.

Trong thời gian này, nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên khi ra khỏi thành phố trong các ngày nghỉ (ngoài giờ hành chính) phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị và phải báo cáo lại khi trở về thành phố, đồng thời phải khai báo y tế online trong vòng 24 giờ từ khi có mặt tại thành phố.

Riêng đối với học sinh lớp 12, nhà trường yêu cầu các học sinh không ra khỏi thành phố từ nay cho đến khi hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình; chủ động ôn tập tại nhà, giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ phòng chống dịch Covid-19

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ