Hà Nội quyết liệt trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vào dịp cuối năm tình trạng trộm cắp diễn ra khá phức tạp. Công an Hà Nội sẽ mạnh tay trấn áp loại tội phạm này.

Lực lượng Cảnh sát ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết.
Lực lượng Cảnh sát ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết.

Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này nhu cầu đi lại, tham gia các hoạt động, công việc của người dân nhiều dẫn tới lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã nhanh chóng ra tay để trộm cắp tài sản, đáng nói có vụ việc với hành vi liều lĩnh, manh động.

Cướp giữa ban ngày

Sáng 2/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại cửa hàng vàng Ánh Hồng, phường Phú Diễn.

Trước đó (ngày 28/1), Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tố giác của chị Đỗ Thị Bích H. (SN 1989, Tổ 1, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc cửa hàng vàng Ánh Hồng địa chỉ số 23 đường Phú Diễn, Phú Diễn bị 1 nam giới cướp giật 4 nhẫn trơn vàng ta, 1 mặt dây chuyền vàng tây. Tổng trị giá tài sản bị cướp khoảng 33,25 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tố giác tội phạm, Công an quận Bắc Từ Liêm đã cử ngay một tổ công tác xuống hiện trường ghi nhận vụ việc, xác minh và truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 30/1, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc trên là Võ Văn Phong (SN 2004, xóm 4, Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Đối tượng Võ Văn Phong tại cơ quan công an.

Đối tượng Võ Văn Phong tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Võ Văn Phong khai có nhu cầu mua mặt dây chuyền vàng để tặng người yêu nên đi vào trong cửa hàng vàng Ánh Hồng để hỏi mua. Tại cửa hàng chỉ có một mình chị Đỗ Thị Bích H. bán hàng. Do bản thân đang nợ nần, thấy cửa hàng có nhiều sơ hở nên Phong nảy sinh ý định cướp vàng.

Phong giả vờ hỏi mua 4 chiếc nhẫn (1 chiếc nhẫn vàng trơn 2 chỉ và 3 chiếc nhẫn vàng trơn 1 chỉ) loại vàng 9999 và 1 mặt dây chuyền vàng tây. Tổng giá trị mua bán là 32,25 triệu đồng. Lợi dụng chủ tiệm vàng ghi hóa đơn, Phong đã giật số vàng trên và nhanh chóng ra xe tẩu thoát.

Tài sản cướp được, 1 mặt dây chuyền vàng tây Phong mang tặng người yêu, bán 4 chiếc nhẫn vàng 9999 cho 1 cửa hàng vàng ở thị trấn Quốc Oai (TP Hà Nội) lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tương tự vụ việc trên, ngày 2/2, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Phạm Anh Dũng (SN 2003, trú tại Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29/1, tại ngách 35/81 Linh Lang, Công an phường Cống Vị cùng với nhân dân đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Anh Dũng có hành vi cướp giật. Tài sản là điện thoại di động iPhone 14 Promax.

Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, Dũng khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật điện thoại iPhone 14 Pro khác tại phường Giảng Võ (ngày 31/12/2023).

“Đạo chích” trong đêm

Như thường lệ, vào dịp cuối năm tình trạng trộm cắp trong đêm thường diễn ra khá phức tạp. Mới đây, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn.

Khoảng 21 giờ ngày 27/1, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) tiếp nhận tin báo về việc xảy ra mất trộm tại nhà của một gia đình người Italia trên phố Tô Ngọc Vân. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an quận Tây Hồ triệu tập đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Vượng (SN 1973, trú tại phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). Vượng từng có 5 tiền án nên khi được triệu tập về trụ sở cơ quan công an, đối tượng tỏ ra rất lỳ lợm, ngoan cố.

Nhưng sau nhiều giờ làm việc với các điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, Nguyễn Ngọc Vượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 27/1, Vượng đi xe máy đến địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ gửi xe rồi đi bộ tìm kiếm nhà nào có sơ hở sẽ thực hiện việc trộm cắp.

Quan sát thấy ngôi nhà của bị hại không có người trông coi nên Vượng đã trèo từ ngoài đường qua cổng vào sân nhà, dùng dụng cụ mang theo cậy cửa sổ rồi đột nhập vào bên trong phòng ngủ lấy đi nhiều tiền mặt và đồ trang sức.

Đấu tranh khai thác, Vượng khai nhận cũng đã đột nhập vào nhà của một người nước ngoài trên phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An vào ngày 5/1/2024 lấy trộm 4 chiếc dây chuyền, 2 chiếc lắc tay, 1 đôi bông tai bằng vàng trị giá 35 triệu đồng.

Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Vượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Tại hội nghị giao ban tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 2/2024, Công an TP Hà Nội thông tin, trong tháng 1/2024 điều tra khám phá 471 vụ, 1.250 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 68,9% (điều tra, khám phá 313 vụ phạm pháp hình sự, bắt 617 đối tượng), triệt phá 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 34 đối tượng.

Cơ quan công an đã phát hiện, điều tra 10 vụ, bắt 41 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; xử lý 400 đối tượng có các hành vi vi phạm điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Điều tra, khám phá 775 vụ, 847 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; điều tra khám phá 734 vụ, 1.029 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 56 kg ma túy các loại.

Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị theo những chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu. Qua đó xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 1.200 trường hợp so với tháng 12/2023.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2024, các đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm chung và các kế hoạch cao điểm chuyên đề trên các lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Bên cạnh đó là trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, PCCC & CNCH mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công an Hà Nội quyết tâm đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.