Hà Nội phát động ra quân năm An toàn giao thông 2021

GD&TĐ - Ngày 5/1/2021 tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông (ATGT) và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ảnh minh họa, nguồn IT.
Ảnh minh họa, nguồn IT.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 244 về tổ chức lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông (ATGT) 2021 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân năm 2021.

Theo đó, lễ ra quân sẽ diễn ra lúc 7h, ngày 5/1/2021 tại Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) với sự tham gia của lãnh đạo trung ương, TP. Hà Nội và các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quận, huyện, thị xã của thành phố...

UBND thành phố yêu cầu tổ chức lễ ra quân một cách trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm tạo khí thế mới cho việc thiết lập trật tự, ATGT ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các lực lượng chức năng cũng như của toàn dân trong việc tham gia bảo đảm trật tự, ATGT.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã và trên toàn địa bàn thành phố trong năm 2021. 

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải và bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.