Hà Nội: Nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Mặc dù đã có chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội nhưng nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.

Quán bi-a lén lút đón khách bất chấp lệnh cấm.
Quán bi-a lén lút đón khách bất chấp lệnh cấm.

Quán bi-a lén lút đón khách bất chấp lệnh cấm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an TP. Hà Nội về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý một quán bi-a vẫn ngang nhiên hoạt động vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, khoảng 22h ngày 16/7, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Văn hóa quận, Trạm Y tế phường Mỹ Đình 2 tiến hành kiểm tra cơ sở bi-a Club (địa chỉ tại ngõ 57 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 27 người có mặt tại quán và không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với cơ sở bi-a này và lập hồ sơ chuyển UBND quận Nam Từ Liêm xử phạt vi phạm theo quy định tại điểm c Khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với số người chơi có mặt tại quán, tổ công tác đã xử phạt 10 trường hợp ở mức 2 triệu đồng, 15 trường hợp còn lại ở mức 1 triệu đồng.

1 quán bán đồ ăn phục vụ khách ăn tại chỗ.
1 quán bán đồ ăn phục vụ khách ăn tại chỗ.

Quán bán đồ ăn phục vụ khách ăn tại chỗ

Sáng ngày 17/7, Tổ công tác Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai. Quá trình tuần tra phát hiện quán bán đồ ăn của anh N.V.S. (trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai) cho 6 khách ăn uống tại quán.

Tổ công tác đã phối hợp với các đơn vị chức năng xã Phú Cát lập biên bản vi phạm đối với cơ sở về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, vào sáng ngày 16/7, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với các đơn vị chức năng xã Sài Sơn cũng lập biên bản vi phạm đối với quán bán đồ ăn của chị N.T. (trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) cho khách ăn uống tại quán.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mỗi cơ sở sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.