Hà Nội: Người dân chiếm dụng lòng đường thành nơi phơi thóc lúa
Thế Đại
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Các huyện ngoại thành Hà Nội đang vào vụ thu hoạch lúa, việc chiếm dụng lòng, lề đường để phơi rơm rạ, thóc lúa diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông...
Thóc lúa được người dân phơi rất nhiều ở ngay dưới lòng đường.
Những ngày gần đây, trên các tuyến giao thông, đặc biệt là tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn thuộc địa bàn huyện Thanh Oai, thường xuyên xuất hiện tình trạng các hộ gia đình sau khi thu hoạch lúa, tận dụng luôn lòng đường để phơi thóc, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông. Việc trưng dụng mặt đường để phơi thóc chiếm lòng đường, gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường.
Những ngày vào vụ thu hoạch lúa trên nhiều tuyến đường tại huyện Thanh Oai- Hà Nội người dân lại " thản nhiên" mang rơm, thóc ra lòng đường để phơi. Sau khi thu hoạch, thóc lúa được đựng trong nhiều bao tải sau đó được chở lên mặt đường để phơi. Đoạn đường kéo dài hàng km tại huyện Thanh Oai bị người dân trưng dựng làm nơi phơi thóc, lúa.
Thóc lúa được phơi rải rộng chiếm 1 làn đường, nhiều nơi còn chiếm hơn 1 làn đường. Không chỉ vậy, nhiều gạch, đá, cành cây được người dân dùng để ghim bạt phơi đã trở thành những chướng ngại vật nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông. 1 làn đường bị người dân " cắt xén" để làm nơi phơi thóc lúa.
Những chiếc " barie" từ gạch, đá, bao tải hay thậm chí là những chiếc bờ cào được dựng ngay trên mặt đường. Vì vậy, các phương tiện khi lưu thông qua những đoạn đường này đều phải giảm tốc độ hoặc lấn sang cả làn đường ngược chiều. Tại nhiều đoạn đường, thóc lúa phơi cả 2 bên đường, chiếm gần hết đường đi của các phương tiện.
Nguy hiểm hơn tại nhiều điểm quay đầu trên tuyến đường, người dân căng bạt che thóc gây mất tầm nhìn, phơi thóc lúa ngay dưới đường tại điểm quay đầu.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Ông N.M.T (SN 1987, quê ở Vĩnh Long) lái xe khách chở 45 người trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có nồng độ cồn mức cao nhất.
GD&TĐ - Xe chiến đấu bộ binh Puma đã được vận chuyển bằng máy bay chở hàng lần đầu tiên, sự kiện này đã làm sáng tỏ những vấn đề toàn cầu của Bundeswehr.
GD&TĐ - Lực lượng chức năng phát hiện xe đang chở tổng cộng 190 con lợn với khối lượng ước tính hơn 17 tấn nhiễm dịch tả Châu Phi đang lưu thông ở Phú Thọ.
GD&TĐ - Giới tình báo Quân đội Ukraine cho biết, chỉ một mình Triều Tiên đã đáp ứng 40% nhu cầu đạn dược của Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.