Hà Nội: Ngày hội sáng tạo cho trẻ mầm non quận Tây Hồ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày hội sáng tạo cho trẻ mầm non quận Tây Hồ diễn ra ngày 29/3.

Trẻ tham gia hoạt động tạo hình sáng tạo.
Trẻ tham gia hoạt động tạo hình sáng tạo.

325 học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 8.000 trẻ đến từ 10 trường mầm non trên địa bàn quận Tây Hồ đã tham gia ngày hội theo phương châm "Vui chơi, học hỏi, giao lưu".

Đến ngày hội, trẻ được tham gia nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như : Múa hát, giao lưu tạo hình sáng tạo. Theo đó, trẻ mẫu giáo bé sẽ tham gia vẽ tranh sáng tạo trên khổ giấy A4, chất liệu chủ yếu là màu dạ, sáp. Khối mẫu giáo lớn sẽ thực hiện hoạt động tạo hình sáng tạo với chất liệu chủ yếu là nguyên vật liệu thiên nhiên, tái chế.

Cô Trần Thị Hương phát biểu tại ngày hội.

Cô Trần Thị Hương phát biểu tại ngày hội.

Cô Trần Thị Hương – Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ nhấn mạnh, thông qua ngày hội nhằm tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh, cộng đồng về chất lượng giáo dục mầm non; từ đây phát hiện những tài năng, năng khiếu nghệ thuật của trẻ.

Qua đó, nhà trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp và định hướng cụ thể hơn trong công tác phối hợp với cha mẹ học sinh, tạo bước đệm cho sự phát triển tài năng của các con mai sau.

Trẻ được giao lưu múa hát, văn nghệ.

Trẻ được giao lưu múa hát, văn nghệ.

Ngày hội cũng giúp trẻ được giao lưu với bè bạn, tự tin trong giao tiếp, phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật, khả năng nhận thức về môi trường tự nhiên, xã hội thông qua việc thể hiện các loại hình nghệ thuật như: tạo hình sáng tạo, vận động theo nhạc.

Đây cũng là dịp các trường nhận diện, so sánh chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Qua đó, nâng cao hơn nữa các hoạt động trong phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”. Ngày hội còn là hoạt động để các cấp quản lý và phụ huynh đánh giá hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ năng khiếu giáo dục trẻ của các nhà trường.

Hào hứng với ngày hội sáng tạo.

Hào hứng với ngày hội sáng tạo.

Miệt mài vẽ tranh.

Miệt mài vẽ tranh.

Tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Chăm chút hoàn thiện sản phẩm.

Chăm chút hoàn thiện sản phẩm.

Các nhóm đều có giáo viên hỗ trợ, đồng hành.

Các nhóm đều có giáo viên hỗ trợ, đồng hành.

Ngày hội sáng tạo cho trẻ mầm non quận Tây Hồ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Ngày hội sáng tạo cho trẻ mầm non quận Tây Hồ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Ngày hội sáng tạo cho trẻ mầm non là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Đề án “Phát triển toàn diện giáo dục đào tạo quận Tây Hồ” giai đoạn 2022-2025 và các nhiệm vụ trong phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”, cùng các nhiệm vụ chuyên môn giáo dục mầm non năm học 2023-2024" - Cô Trần Thị Hương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ