Hà Nội: Hơn 3.600 học sinh lớp 9 dự thi học sinh giỏi cấp thành phố

GD&TĐ - Ngày 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9, năm học 2021-2022.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa) tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố
Học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa) tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố

Toàn thành phố có 30 điểm thi, đặt tại 30 quận, huyện, thị xã. Thí sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam thi tại Hội đồng thi quận Cầu Giấy, thí sinh của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu thi tại Hội đồng thi quận Hai Bà Trưng.

Tổng số học sinh lớp 9 và lớp 8 của các trường học trên địa bàn thành phố đăng ký tham dự kỳ thi là hơn 3.600 em. Để bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng và thực chất của kết quả thi, đội ngũ cán bộ, giáo viên coi thi được đổi chéo giữa các quận, huyện, thị xã.

Thí sinh thi các môn văn hóa trong 150 phút, gồm 12 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Giáo dục công dân.

Trong khi đó, môn khoa học thi trong 135 phút, gồm nội dung vận dụng kiến thức các mô khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh tại điểm thi Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng)
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương kiểm tra, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh tại điểm thi Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng)

Trong ngày diễn ra kỳ thi, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Giám đốc Trần Thế Cương dẫn đầu đã đi kiểm tra, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa) và điểm thi Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng).

Lãnh đạo các điểm thi đều khẳng định, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị cần thiết được thực hiện chu đáo và toàn diện, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chính xác, công bằng; các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi được duy trì.

Trực tiếp kiểm tra, trao đổi với các thành viên làm nhiệm vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương ghi nhận, đánh giá cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các điểm thi trong việc chuẩn bị, tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn cả về chuyên môn và phòng, chống dịch bệnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của kỳ thi không chỉ đối với mỗi học sinh, mà còn tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các trường học trên địa bàn thành phố thời gian tới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhắc nhở các đơn vị, cá nhân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục Thủ đô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

GD&TĐ - Mỹ đã từng muốn biến Nga thành một Liên bang yếu ớt với 3 quốc gia: Phần Nga thuộc châu Âu, phần Nga thuộc Viễn Đông và phần Nga thuộc Đông Á.

Sinh viên quốc tế chịu tác động mạnh mẽ từ chính sách rút ngắn thị thực.

Du học sinh Mỹ bị rút ngắn thời hạn lưu trú

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch chấm dứt chính sách “thời hạn lưu trú”, cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ miễn là họ đang theo học tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025, nhiều thí sinh quan tâm đến tuyển sinh ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Nam Trần

Tuyển sinh sư phạm: Từ 'chạm đáy' đến 'kịch trần'

GD&TĐ - Với hàng loạt chính sách tác động, sư phạm ngày càng trở thành ngành học danh giá, có mức điểm chuẩn cao top đầu, phá bỏ hẳn tình trạng “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” từng là nỗi trăn trở đau đáu một thời.