Liên hoan được tổ chức với mục đích góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực thẩm mỹ, kỹ năng biểu cảm nghệ thuật cho học sinh; từng bước khuyến khích mỗi học sinh làm quen và sử dụng thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với sở thích và lứa tuổi.
Đồng thời, đây là điều kiện thuận lợi để các em phát triển năng khiếu âm nhạc, hình thành thói quen rèn luyện và biểu diễn nhạc cụ, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, biết yêu cái đẹp, góp phần xây dựng thế hệ học sinh Thủ đô thanh lịch, văn minh và “Trường học hạnh phúc”.
Liên hoan không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, đây là sân chơi nghệ thuật lành mạnh, nơi hội tụ những học sinh có năng khiếu và đam mê âm nhạc; là dịp để các em thể hiện tài năng, sự sáng tạo, bản lĩnh sân khấu, đồng thời được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của âm nhạc đến bạn bè và cộng đồng.
Phát biểu khai mạc, ông Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: Âm nhạc được ví như “ngôn ngữ của tâm hồn”. Nếu như các loại hình ca hát, hợp xướng, ban nhạc mang lại không khí sôi động, rộn ràng, thì âm nhạc của nhạc cụ lại có chiều sâu đặc biệt, đòi hỏi sự rèn luyện bền bỉ, khả năng cảm thụ tinh tế và kỹ thuật điêu luyện của người nghệ sĩ.
Thông qua việc học và chơi nhạc cụ, các em học sinh không chỉ rèn luyện đôi tay khéo léo, đôi tai nghệ sĩ, mà còn rèn luyện sự kiên trì, tính kỷ luật, khả năng tập trung và cảm xúc thẩm mỹ. Đó chính là những phẩm chất, năng lực rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của mỗi con người trong thời kỳ mới.
“Là những người làm công tác giáo dục, chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng giáo dục không dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn là quá trình bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn và đời sống tinh thần cho học sinh. Liên hoan tài năng nhạc cụ là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, đầu tư của ngành GD-ĐT Hà Nội đối với công tác giáo dục văn - thể - mỹ nói chung và bộ môn âm nhạc nói riêng”, ông Phạm Quốc Toản chia sẻ.
Chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, phát huy cao nhất khả năng của mình, ông Phạm Quốc Toản nhắn nhủ: Mỗi em có mặt tại đây đều đã là người chiến thắng - chiến thắng chính mình trong quá trình kiên trì tập luyện, vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê. Hãy coi liên hoan là cơ hội quý giá để giao lưu, học hỏi, bởi đó sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên trong những năm tháng học trò của mình.
Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I năm học 2025 - 2026 được tổ chức từ các vòng Liên hoan cấp trường, cấp phường/xã, cụm trường trung học phổ thông và Khối Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với tổng số 161 tiết mục đến từ các em học sinh đại diện cho hàng nghìn học sinh yêu âm nhạc trên địa bàn thành phố.
Mang đến liên hoan tác phẩm “Praeludium and Allegro” viết cho violin, Đỗ Hiền Minh, học sinh lớp 11D7 Trường THPT Quang Trung - Hà Đông chia sẻ: Ngay từ khi phát động, liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của học sinh toàn trường. Em rất vui khi được dự liên hoan, để được hòa mình vào không gian âm nhạc, thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật.
Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã phần trình diễn giàu cảm xúc với đa dạng các nhạc cụ như: đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, đàn nguyệt, sáo trúc, piano, saxophone, violin, piano, guitar bass, trống jazz... Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, liên hoan diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 14/1. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào chiều 16/1.