Hà Nội: Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Tráng Việt

GD&TĐ - Sáng 6/6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Đỗ Đình Hồng - Bí thư Huyện ủy Mê Linh có mặt chỉ đạo công tác bầu cử lại tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội tại điểm bầu cử.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội tại điểm bầu cử.

Do có vi phạm quy định trong công tác bầu cử, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã tổ chức bầu cử lại vào ngày Chủ nhật (6/6).

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, cử tri xã Tráng Việt dậy sớm đi bầu cử lại. Phó Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh, Phùng Minh Chiến cho biết, huyện triển khai công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử lại 6/6. Cử tri tại điểm bầu cử số 4 sẽ tham gia bầu cử cho đến hết 19h.

Ông Chiến cũng cho biết, ngay sau khi có quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia về bầu cử lại, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt để tổ chức bầu cử lại với phương châm công khai, đúng quy định.

"Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm Đảng viên và tiến hành khai trừ khỏi Đảng với ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Hữu Hoàn, Đảng ủy viên, Tổ trưởng tổ bầu cử tổ 4 xã Tráng Việt khi phát hiện sai phạm...", ông Chiến nhấn mạnh.

Cử tri đi bỏ phiếu sáng 6/6, thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19.
Cử tri đi bỏ phiếu sáng 6/6, thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh nhấn mạnh, địa phương tổ chức bầu cử lại đúng quy định, phấn đấu đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao và tránh lặp lại sự việc lần thứ 2.

Để tăng cường công tác giám sát, huyện Mê Linh cử 2 cán bộ không tham gia vào tổ bầu cử nhưng hỗ trợ bầu cử từ khai mạc cho đến khi kết thúc. Theo báo cáo của xã Tráng Việt, xã đã phát 1260 thẻ cử tri. Trong đó, có 10 cư dân không được phát thẻ cử tri do không có mặt ở địa phương vào ngày 5/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.